Sữa học đường - cuộc cách mạng cải thiện tầm vóc Việt

Hoàng Đan |

Theo Bộ trưởng Tiến, chương trình sữa học đường là một xu hướng toàn cầu và Việt Nam không nên nằm ngoài xu hướng tốt đẹp đó. Đồng thời, thực hiện chương trình là việc nên làm.

Trình Chính phủ đề án sữa học đường Quốc gia

Tối 9/10, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, UBND tỉnh Nghệ An cùng Tập đoàn TH (đơn vị sở hữu thương hiệu sữa tươi sạch TH True Milk), Tổ chức Nông lương Liên hợp Quốc (FAO), đã phối hợp triển khai Chương trình "Sữa học đường - Vì tầm vóc Việt".

Bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc Hội, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Phó Trưởng ban TT Ban Nội chính TƯ Phan Đình Trạc cùng đại diện các tổ chức Chính phủ, phi Chính phủ, tỉnh, thành... đã đến dự.

Phát biểu khai mạc chương trình, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nêu rõ thực tế, trẻ em lứa tuổi học đường ở Việt Nam, nhất là trẻ ở độ tuổi từ 2 tới 12 tuổi có tỷ lệ suy dinh dưỡng, thấp còi khá lớn. Đặc biệt là ở khu vực nông thôn, miền núi.

“Những ai đã từng đi tới các xã vùng 3 đặc biệt khó khăn đều lo ngại khi thấy những đứa trẻ lớp 4, lớp 5, nhưng vẫn nhỏ bé như học sinh lớp 1, 2 ở thành phố do thiếu dinh dưỡng”, bà Tiến chia sẻ.

Theo bà Tiến, qua so sánh mặt bằng chung về tầm vóc, chiều cao nam, nữ thanh niên Việt Nam, kết quả cho thấy, chiều cao của người Việt Nam thấp hơn rất nhiều so với tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Cụ thể, chiều cao trung bình của đàn ông Việt Nam là 1,62 mét, của phụ nữ là 1,468 mét, đứng gần áp chót trong khu vực ASEAN. Trong khi đó, chiều cao trung bình của dân số thế giới là 1,73 mét đối với đàn ông và 1,6 mét đối với phụ nữ.

Do vậy, các chuyên gia đã biên soạn ra Đề án "Tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030” theo chỉ đạo của Chính phủ.

Theo đó, mục tiêu đặt ra là nâng cao tầm vóc người Việt với chiều cao trung bình sẽ tăng thêm 2,5 – 3,5cm vào năm 2030.

Trong Đề án, các chuyên gia chú ý đến "Chương trình sữa học đường cho học sinh mẫu giáo và tiểu học".

Bởi theo đánh giá của Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO), đây là Chương trình dinh dưỡng rất hiệu quả và cần thiết đối với trẻ em lứa tuổi mẫu giáo, tiểu học.

Cũng theo Bộ trưởng Tiến, trên thế giới đã có 60 quốc gia thực hiện chương trình sữa học đường.

"Đây là một xu hướng toàn cầu và Việt Nam không nên nằm ngoài xu hướng tốt đẹp đó. Thực hiện chương trình sữa học đường là việc nên làm.

Bộ Y tế đã trình Chính phủ Đề án Sữa học đường Quốc gia và lấy ý kiến xây dựng tiêu chuẩn sữa học đường", Bộ trưởng Tiến nhấn mạnh.

Các chuyên gia tham gia tọa đàm trong chương trình.
Các chuyên gia tham gia tọa đàm trong chương trình.

Theo thông tin từ Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ Y tế đề nghị sẽ dùng sữa tươi có bổ sung vi chất để đưa vào sử dụng trong chương trình Sữa học đường.

Lo ngại sữa kém chất lượng sẽ tràn vào trường học, vậy nên, Bộ đã soạn xong bộ tiêu chuẩn và quy định rất chặt chẽ đối với loại sữa này, để đảm bảo mang lại dinh dưỡng hỗ trợ phát triển thể lực và trí tuệ cho học sinh.

Bộ trưởng Bộ Y tế cũng ghi nhận sự vào cuộc của các DN, trong đó đi đầu là Tập đoàn TH với các sản phẩm sữa tươi sạch TH true milk và đánh giá cao mô hình điểm thực hiện ở Nghệ An.

Cuộc cách mạng cải thiện tầm vóc Việt

Còn theo đánh giá của tổ chức Nông lương Liên hợp Quốc (FAO), "Sữa học đường - Vì tầm vóc Việt" là chương trình rất hiệu quả và cần thiết đối với trẻ em lứa tuổi mẫu giáo, tiểu học - đó sẽ là một cuộc cách mạng để cải thiện tầm vóc.

Cũng về tầm quan trọng của sữa đối với sự phát triển của trẻ em, bà Thái Hương – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn TH cũng thông tin:

Các nghiên cứu chỉ ra rằng, từ 0 tới 12 tuổi, trẻ phát triển tới 86% thể lực và trí lực nhưng vì nhiều lý do mà các bà mẹ chưa thể chăm sóc dinh dưỡng cho con, trong đó có uống sữa.

"Ý thức được sự cần thiết của chương trình Sữa học đường, Tập đoàn TH đã đề xuất các cơ chế hỗ trợ và huy động sự vào cuộc của cộng đồng để triển khai ngay chương trình.

Chúng tôi tin rằng, các bà mẹ sẽ hiểu cho con uống sữa để không bỏ lỡ cơ hội phát triển của con ở lứa tuổi vàng. Mỗi ngày chậm trễ triển khai Sữa học đường là một ngày cơ hội lớn của các con đang trôi qua", bà Hương nhấn mạnh.

Bà Thái Hương, Chủ tịch Tập đoàn TH (trái) nhận Bằng khen của Bô GD - ĐT.
Bà Thái Hương, Chủ tịch Tập đoàn TH (trái) nhận Bằng khen của Bô GD - ĐT.

Tập đoàn TH phối hợp cùng tỉnh Nghệ An xây dựng mô hình điểm Chương trình sữa học đường tại Nghệ An.

Chương trình giúp cho 428.306 học sinh mầm non và tiểu học ở 21 huyện, thị xã, thành phố trên toàn tỉnh Nghệ An được sử dụng 1 hộp sữa tươi mỗi ngày, 5 ngày/ tuần trong năm học 2015 - 2016.

Trong buổi lễ triển khai Chương trình "Sữa học đường - Vì tầm vóc Việt",  Tập đoàn TH tiếp tục dành tặng 1 triệu ly sữa tươi sạch TH true milk cho học sinh là con công nhân, học sinh huyện đảo Lý Sơn, huyện đảo Trường Sa.

Món quà ý nghĩa này đã được Phó chủ tịch QH Tòng Thị Phóng trao cho đại diện của huyện đảo Trường Sa.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại