“Siêu xe” tự chế dài hơn xe buýt bị bắt khi qua cầu

Thế Long |

Ba thanh niên nối đuôi nhau bằng những chiếc xe tự chế, chở phía sau là những tấm tôn dài lên đến hàng chục mét.

Vào khoảng 6h40 phút ngày 2/4, tổ công tác Đội CSGT số 1 Công an TP Hà Nội cùng lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại chốt phía Nam cầu Chương Dương.

Tại đây, tổ công tác phát hiện 3 chiếc xe máy tự chế với chiều dài hơn cả xe container đang xếp hàng nối đuôi nhau trên đường Trần Nhật Duật để đi lên cầu Chương Dương, bất chấp sự ngăn cản của lực lượng chức năng và đông người qua lại.

Tổ công tác đã huy động thêm lực lượng và yêu cầu 3 chiếc xe siêu trường trên đỗ gọn trên khu vực bãi trống trên cầu.

Theo quan sát, ba chiếc xe máy trên là 33N1: 6897, 31S3: 730 và 31V6: 625 được lắp thêm gác đèo và giằng sắt có chiều dài lên tới 13m.

Cả ba chiếc xe trên đều đang chở nhiều tấm tôn cồng kềnh.

Cả ba chiếc xe trên đều chở nhiều tấm tôn cồng kềnh.

“Không thể lý giải bằng cách nào mà các thanh niên này lại có thể điều khiển, khi những chiếc xe dài hơn cả chiếc xe buýt”, một thanh tra viên cho hay.

Tại địa điểm bị tạm giữ, ba thanh niên sử dụng những chiếc xe tự chế được làm rõ là Nguyễn Thành C. SN 1994, Chu Văn Đ. SN 1986 và Tạ Văn C. SN 1990 đều ở Tây Tựu, Bắc Từ Liêm.

Các thanh niên này cho biết, được chủ xưởng tôn ở Sơn Tây giao việc vận chuyển những tấm tôn này từ Sơn Tây đến Bát Tràng. Đây cũng là công việc của các thanh niên này diễn ra thường ngày.

Để qua mặt cơ quan chức năng, các thanh niên này thường đi vào ban đêm hoặc lợi dụng thời điểm buổi trưa vắng bóng lực lượng chức năng.
Để qua mặt cơ quan chức năng, các thanh niên này thường đi vào ban đêm hoặc lợi dụng thời điểm buổi trưa vắng bóng lực lượng chức năng.

Tuy nhiên, hôm nay chủ hàng có việc “gấp rút” nên các thanh niên này phải vận chuyển vào ban ngày và đi “lạc đường” .

Theo Trung tá Nguyễn Văn Quỹ, tổ trưởng tổ xử lý Đội CSGT số 1, đây là trường hợp đầu tiên đơn vị phát hiện và bắt giữ loại xe máy tự chế có đặc điểm “kỳ quặc” như trên.

Trung tá Quỹ cho biết thêm, trường hợp này sẽ bị tịch thu phương tiện.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại