Siêu bão mạnh nhất thế giới đang tiến nhanh vào miền Trung

BB |

(Soha.vn) - Siêu bão Haiyan (Hải Yến) đang tiến nhanh vào biển Đông, dự báo trong 48 giờ tới sẽ ảnh hưởng đến bờ biển Thừa Thiên Huế - Bình Định.

Hồi 07 giờ ngày 08/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,0 độ Vĩ Bắc; 124,8 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippin. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh trên cấp 17 (tức là trên 221 km một giờ), giật trên cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 35km. Đến 07 giờ ngày 09/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,8 độ Vĩ Bắc; 115,6 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 270km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16, cấp 17 (tức là từ 184 đến 221 km một giờ), giật trên cấp 17.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30 - 35km. Đến 07 giờ ngày 10/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 109,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh Thừa Thiên Huế – Bình Định. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, cấp 16 (tức là từ 167 đến 201 km một giờ), giật trên cấp 17.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30km.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ chiều tối nay (08/11), vùng biển phía Đông Biển Đông gió sẽ mạnh dần lên cấp 9 - 11, sau tăng lên cấp 13, cấp 14, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 16, cấp 17, giật trên cấp 17. Biển động dữ dội.

	Ảnh mây vệ tinh cho thấy mắt bãi Hải Yến vô cùng rõ nét. Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn TW

Ảnh mây vệ tinh cho thấy mắt bãi Hải Yến vô cùng rõ nét. Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương.

Chiều nay 8/11, Thủ tướng Chính phủ sẽ chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương ứng phó với bão Haiyan.

Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương cũng đã phát công điện khẩn yêu cầu các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Cà Mau kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền hoạt động ở ven biển, cửa sông, căn cứ vào tình hình thực tế, chủ động cấm biển, cấm tàu thuyền hoạt động trong ngày 10/11.

Trong sáng nay, siêu bão Hải Yến đã đổ bộ và đang tàn phá dữ dội miền trung Philippines. Nhận định đây là siêu bão mạnh khủng khiếp nên chính quyền Philippines đã tổ chức di dời dân vùng nguy hiểm đến nơi an toàn, đóng cửa trường học, công sở, cấm các phương tiện giao thông đi lại... nhằm bảo đảm tính mạng và tài sản cho dân.

TH

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại