Sập giàn giáo kinh hoàng: 2 người chết, 1 người vẫn kẹt bên dưới

Lâm Phương - Y.Dương |

Vụ việc xảy ra vào sáng nay (10/7), tại tòa nhà cao 17 tầng trên đường Nguyễn Văn Linh (phường Tân Phong, quận 7, TPHCM).

18h 30 phút: Công tác tìm kiếm nạn nhân cuối cùng trong vụ sập giàn giáo vẫn đang được tiến hành khẩn trương.

Ông Huỳnh Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND quận 7 (TPHCM) cho biết, ngay sau khi xảy ra tai nạn sập giàn giáo, chính quyền đã đi thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các nạn nhân trong vụ tai nạn.

Cụ thể, chính quyền hỗ trợ 10 triệu đồng đối với người chết, 5 triệu đồng đối với người bị thương.

16h25 phút: Ghi nhận của PV Trí Thức Trẻ, tại cuộc họp báo vừa diễn ra chiều nay (10/7), Đại tá Lê Tấn Bửu, Giám đốc Sở cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP. HCM cho hay, Sở nhận thông tin vụ việc lúc 8h sáng.

Ngay sau đó, đơn vị đã điều động lực lượng cứu hộ tới hiện trường.

Có 4 người bị thương được đưa đến Bệnh viện Quận 7 cấp cứu. Chiều nay, 1 người đã xuất viện, Tại hiện trường có 3 người mắc kẹt.

Đến 16h chiều nay, lực lượng cứu hộ đã tìm được 2 nạn nhân đã tử vong và đưa ra ngoài.

Tính đến thời điểm hiện tại, vẫn còn một người mắc kẹt bên trong. Lực lượng cứu hộ cứu nạn tiếp tục huy động lực lượng tìm kiếm bằng mọi cách đưa nạn nhân ra sớm nhất.

Đại tá Lê Tân Bửu. Ảnh: Lâm Phương
Đại tá Lê Tân Bửu. Ảnh: Lâm Phương

15h: Tin từ Bệnh viện Quận 7 (TP.HCM) cho hay, từ khi tai nạn sập giàn giáo xảy ra, Khoa Cấp cứu BV này chỉ tiếp nhận hai nạn nhân: Trần Thị Mười Ba (1970, trú Trà Vinh), Lê Văn Nhựt (1983, trú Vĩnh Long).

Hiện nạn nhân Mười Ba đang điều trị tại Khoa Ngoại Tổng hợp, sức khỏe ổn định. Riêng nạn nhân Nhựt trên đường đi chụp X-Quang đã tự ý rời bệnh viện.

Cả hai nạn nhân nói trên được đưa đến Bệnh viện Quận 7 lúc 8h30 sáng nay (10/7). Danh tính các nạn nhân còn lại chúng tôi đang tiếp tục cập nhật.

Ảnh: Tiền phong
Ảnh: Tiền phong
Giám đốc Cảnh sát PCCC TP HCM
đại tá Lê Tấn Bửu
Khi hàng tấn sắt bất ngờ đổ sập thì có nhiều công nhân đang làm việc. 7 người chạy không kịp nên bị chôn vùi, 5 nạn nhân đã được đưa ra ngoài chuyển đến bệnh viện. (Theo Zing.vn)

14h: Lực lượng cứu hộ vẫn đang khẩn trương cứu hộ nạn nhân còn mắc kẹt trong đống đổ nát.

 13h40 phút: Ông Hà Phước Thắng, Trưởng BQL Khu Nam thông tin trên tờ Pháp luật TP.HCM, tổng cộng có 7 người gặp nạn trong vụ sập giàn giáo này.

12h30: Theo ghi nhận của PV, hiện 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, có ít nhất 2 người tử vong và 1 người vẫn đang được tìm kiếm. Công tác cứu hộ đang diễn ra liên tục, khẩn trương.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, số công nhân tử vong vẫn chưa được đưa thống nhất giữa các nguồn thông tin. Trước đó, theo tờ Pháp luật TP.HCM thì đã có 3 người tử vong.

Trao đổi với Trí Thức Trẻ, anh Ngô Văn Lâm (39 tuổi) công nhân trực tiếp tham gia thi công cho biết, trong lúc mọi người đang làm việc nghe một tiếng rắc, quay lại ai cũng hoảng hốt khi thấy khối bê tông rơi xuống ập vào 3 công nhân đứng gần đó.

Thi thể hai người đã được đưa khỏi đống đổ nát.

Hiện rất đông phóng viên các báo túc trực tại hiện trường để chờ cuộc họp báo của cơ quan chức năng.

Công nhân Trần Văn Lân bàng hoàng kể lại sự việc.

Công nhân Ngô Văn Lâm bàng hoàng kể lại sự việc. Ảnh: Hứa Phương

Ảnh: Zing
Ảnh: Zing

11h50 phút: Tại hiện trường, lực lượng chức năng cho hay, hiện vẫn còn ít nhất hai nạn nhân mắc kẹt bên dưới đống đổ nát.

"Lúc đó khoảng 7h40, khi tôi vừa vào công trường để làm thì thấy giàn giáo rung chuyển rồi đổ sập. Hàng chục người hoảng hốt tháo chạy, nhưng nhiều công nhân thoát không kịp.

Một người bị thanh sắt đâm ở cổ, một bị đâm ngang bụng", công nhân Nguyễn Văn Đông kể trên tờ Zing.

Công trình bị sập này tên là Sài Gòn South Office 1, cao 17 tầng, thuộc dự án SC VivoCity do Tập đoàn Mapletree Việt Nam làm chủ đầu tư. Ngày khởi công là 30/5, thời gian thi công hơn 400 ngày. Tổng giá trị đầu tư là 440 tỷ đồng.

Công trình tọa lạc tại đường Nguyễn Văn Linh, khu phố 1, phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM.

11h27 phút: Thêm một nạn nhân nữa vừa được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi hiện trường. Chưa có thông tin về tình hình hiện tại của công nhân này.

Lực lược cứu hộ đang tiếp tục dùng máy xúc để đào bới, tìm kiếm nạn nhân.

11h10 phút: Người thân của công nhân tử vong đã có mặt ở hiện trường và kêu khóc thảm thiết khi hay tin dữ.

Sự việc khiến những công nhân may mắn thoát nạn vẫn vô cùng hoảng sợ.

11h: Trong số các công nhân tử vong, một người được xác định là công nhân Đặng Văn Hai, quê Vĩnh Long. 

Ảnh: Lâm Phương
Ảnh: Lâm Phương
Ảnh: Hứa Phương
Ảnh: Hứa Phương
Ảnh: Hứa Phương

Ảnh: Hứa Phương

> Clip hiện trường vụ sập (nguồn clip: Vietnamnet)

 

Lúc hơn 10 giờ sáng: Theo cập nhật từ tờ Pháp luật TP.HCM, vụ tai nạn đã khiến 3 người chết, trong đó có 2 người bị vùi lấp đưa được ra ngoài thì đã tử vong. 4 người khác bị thương đã được đưa đi cấp cứu.

Cũng theo nguồn trên, khi xảy ra vụ việc, có một người dân làm việc cạnh công trình này đã thấy một công nhân bị sắt đâm ngang người.

Trước đó, khoảng 7h sáng, khi các công nhân đang vào ca làm việc thì bất ngờ giàn giáo công trình ở gần siêu thị Co.opXtra (quận 7, TP.HCM) bất ngờ đổ sập, diện tích sập khoảng 100m2.

Các công nhân đã chạy tán loạn ra bên ngoài cầu cứu.

Hiện lực lượng Cảnh sát PCCC quận 7 và Đội Cứu hộ - cứu nạn TPHCM (Sở Cảnh sát PCCC TPHCM) đã có mặt thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn. Đường Nguyễn Văn Linh đã được phong tỏa, nhiều xe cứu thương được điều đến hiện trường.

Báo giới trong nước cũng thông tin, lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm người mắc kẹt bên trong.

 Đại diện đơn vị thi công thông tin trên một tờ báo, tối qua (9/7), do trời mưa lớn nên đơn vị đã dừng việc đổ bê tông ở tòa nhà. Sáng nay, khi các công nhân vào công trình chuẩn bị làm thì xảy ra vụ sập.

Một số hình ảnh tại hiện trường:

Ảnh: Lâm Phương

Ảnh: Lâm Phương

Ảnh: Zing

Ảnh: Zing

Ảnh: Pháp luật TP.HCM
Ảnh: Pháp luật TP.HCM\
Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Tiền phong)

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Tiền phong

(Ảnh: Pháp luật TP.HCM)

Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Ảnh: Một thế giới

Ảnh: Một thế giới

Ảnh: Một thế giới

Ảnh: Một thế giới

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại