Sang tuần, sẽ khai quật đợt 2 trên sông Hồng tìm xác chị Huyền

H.Đan |

(Soha.vn) - TS Bằng cho biết, sau khi bàn bạc, gia đình và các nhà khoa học đã thống nhất, sang tuần tới sẽ tiến hành khai quật đợt 2 để tìm thi thể chị Huyền trên sông Hồng...

 Xem toàn bộ vụ TRỌNG ÁN THẨM MỸ VIỆN LÀM CHẾT NGƯỜI, VỨT XÁC xuống sông Hồng

Liên quan đến vụ việc thẩm mỹ viện Cát Tường, vào ngày 9/1 vừa qua, các nhà khoa học và gia đình đã tiến hành khai quật đợt 1 trên sông Hồng thuộc khu vực bãi Tự Nhiên (Thường Tín, Hà Nội). Tuy nhiên, tại hai điểm được tiến hành khai quật, dù tàu hút cát đã tiến hành hút sâu xuống lòng sông áng chừng đến 5m nhưng không đạt được kết quả.

Trao đổi với chúng tôi vào chiều tối ngày 15/1, TS Vũ Văn Bằng (thành viên Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) cho biết, phía gia đình và các nhà khoa học đã ngồi lại với nhau để thống nhất việc tiếp tục tiến hành khai quật lần 2 trên sông Hồng tìm kiếm thi thể chị Huyền.

TS Vũ Văn Bằng cùng các thành viên trong gia đình tiến hành khảo sát, xác định các điểm nghi vấn trong buổi khai quật ngày 9/1 tại khu vực bãi Tự Nhiên (Thường Tín, Hà Nội).
TS Vũ Văn Bằng cùng các thành viên trong gia đình tiến hành khảo sát, xác định các điểm nghi vấn trong buổi khai quật ngày 9/1 tại khu vực bãi Tự Nhiên (Thường Tín, Hà Nội).

"Gia đình, luật sư và các nhà khoa học đã cùng ngồi lại, bàn bạc và thống nhất là sẽ tiến hành tiếp tục đợt khai quật thứ 2 trên sông Hồng để tìm kiếm thi thể chị Huyền. Thời gian cụ thể thì sẽ tiến hành vào khoảng sau ngày 20/1.

Trong đợt hai này, sẽ tiến hành khai quật tại 3 điểm bao gồm điểm cách chân cầu Thanh Trì 300m, 700m và một điểm tại khu vực trên sông Hồng, đối diện đền thờ ở Bát Tràng (Gia Lâm, Hà Nội).

Ở lần khai quật thứ nhất thì vẫn thuê thêm thợ lặn để tiến hành mò tìm, tuy nhiên, trong lần thứ 2 này, chúng tôi đã thống nhất không thuê thợ lặn nữa vì hiệu quả đạt được không cao.

Việc tìm kiếm sẽ tập trung sử dụng tàu hút cát vì khả năng hút sâu xuống lòng sông, từ đó giúp nâng cao khả năng tìm kiếm được các mảnh thi thể còn lại của nạn nhân...", TS cho hay.

Cũng theo TS Bằng, một vấn đề cũng gây ra khó khăn trong lúc này, đó là khả năng tài chính của gia đình khá kiệt quệ.

"Trong buổi trao đổi, gia đình cũng bày tỏ sự lo lắng, do thời gian tìm kiếm đã khá lâu nên chi phí bỏ ra rất nhiều và đến lúc này thì khả năng tài chính của gia đình đã khá kiệt quệ. Trong khi đó, việc thuê tàu hút cát là rất tốn kém.

Tuy nhiên, tôi cũng trao đổi là gia đình cũng cố gắng và về phần tôi, tôi sẽ có một khoản hỗ trợ thêm để làm sao trước Tết Nguyên đán tổ chức được đợt khai quật thứ 2 này để mong sao đưa được thi thể nạn nhân trở về". TS Bằng chia sẻ.

TS Bằng cũng cho biết thêm, trong lần khai quật đầu tiên vào ngày 9/1, đoàn đã thu được một số mảnh và sau đó, xác định lại thì đây đúng là xương người.

"Tuy nhiên, những mảnh này là những mảnh di cốt của các nạn nhân đã tử vong từ trước đó rất lâu trên sông Hồng tại khu vực đó chứ không phải là của nạn nhân Huyền", TS Bằng nói.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại