580 người ký tên mong muốn làm sáng tỏ sự thật về Huyền Chíp

Thiên Di |

(Soha.vn) - Cục xuất bản vừa có công văn NXB VH trả lời nghi vấn của độc giả về chuyến hành trình 25 nước của Huyền Chip. Gần 600 người ký tên ủng hộ đề nghị thẩm định cuốn sách.

Vừa qua, cuốn “Xách ba lô lên đường và đi”  - Tập 2: Đừng chết ở châu Phi của cô gái 9X Huyền Chip đã gây tranh cãi, sóng gió trên mạng xã hội, báo chí với nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến chuyến hành trình chu du 25 nước của nữ tác giả trẻ này.

Huyền Chip và chuyến hành trình qua vùng đất đầy khắc nghiệt và hoang dã châu Phi.

Huyền Chip và chuyến hành trình chu du của mình đang gây xôn xao dư luận.

Sau đó, Huyền Chip đã có buổi họp báo giải đáp những nghi ngờ của độc giả và trình cho mọi người xem cuốn visa của mình chứng thực mình đã đặt chân đến các nước đó.

Tuy nhiên, liên tiếp ý kiến của nhiều người vẫn tới tấp dội vào đầu của Huyền Chip. Đặc biệt, ngày 26/9, anh Trần Ngọc Thịnh gửi thư kiến nghị dài 21 trang giấy A4 gửi tới Cục Xuất bản xem xét đình chỉ phát hành để thẩm định lại nội dung và tư tưởng 2 tập của cuốn sách “Xách ba lô lên đường và đi”.

Cụ thể, trong thư kiến nghị này, anh Thịnh nêu rõ việc tác giả vượt biên trái phép, cư trú bất hợp pháp, làm giả vé…đều là trái pháp luật. Ngoài ra, anh còn bày tỏ mong muốn Cục Quản lý xuất bản tạm đình chỉ phát hành cuốn sách này để làm rõ sự thật.

“Thư kiến nghị” của độc giả Trần Ngọc Thịnh đã có hàng trăm người ủng hộ và ký tên mong muốn làm sáng tỏ sự thật về chuyến hành trình của cô gái 9X này. Tính đến thời điểm 14h ngày 28/9/2013 đã có 580 người ký tên vào danh sách ủng hộ kiến nghị này.

Đơn thư kiến nghị xử lý vụ Huyền Chip thu hút dư luận.

Đơn thư kiến nghị xử lý vụ Huyền Chip thu hút dư luận.

Trả lời báo chí, anh Thịnh cho biết: “Do quy định của pháp luật không cho phép ký đơn thư kiến nghị tập thể nên tôi sẽ ký thư kiến nghị này với tư cách cá nhân và đăng công khai trên mạng sau để gửi đến Cục xuất bản”.

Về vấn đề này, ông Chu Văn Hòa – Cục trưởng Cục Xuất bản (Bộ Thông tin và Truyền thông) khẳng định, Cục có công văn gửi NXB Văn học và Quảng Văn Books giải quyết và trả lời đơn thư của độc giả Trần Ngọc Thịnh ngay sau đó.

“Trách nhiệm trước tiên thuộc về nhà xuất bản Văn học và Quảng Văn Books, họ sẽ có trách nhiệm xử lý trước. Về phía Cục cũng không thể giải quyết mọi thắc mắc của độc giả về từng vấn đề trong sách”, ông Hòa nói thêm.

Trả lời chúng tôi, ông Nguyễn Anh Vũ – Giám đốc NXB Văn học cho biết, họ sẽ làm việc với tác giả cuốn sách để giải đáp những thắc mắc, nghi vấn từ thư kiến nghị của độc giả Trần Ngọc Thịnh. Qua đó, sẽ đưa ra hướng giải quyết và thông báo với báo chí trước ngày 5/10.

Còn về phía công ty Quảng Văn nhấn mạnh, nhà sách đã tuân thủ quy trình, không làm sai lệch nội dung bản thảo đã được ký duyệt, có quyết định của NXB Văn học.

“Về kiến nghị của độc giả chúng tôi sẽ làm việc với tác giả Huyền Chip và theo dự tính ngày mai sẽ đưa ra thông cáo báo chí”, vị lãnh đạo này cho hay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại