“Running man” sẽ không bị sang chấn tâm lý?

Đình Phong |

(Soha.vn) - Liệu chàng trai Vũ Xuân Tiến “Running man” có dễ rơi vào cạm bẫy hay ảo tưởng khi bỗng nhiên cậu trở thành ngôi sao được báo chí trong và ngoài nước biết đến?

Câu chuyện về chàng trai Vũ Xuân Tiến chạy 5km đuổi theo xe của CLB Arsenal chiều 15/07 từ khu vực Hồ Gươm khiến thầy trò HLV Wenger thán phục vì tình yêu, ý chí quyết tâm của một cổ động viên người Việt dành cho đội tuyển trong thời gian du đấu tại Châu Á. Báo chí thế giới gọi anh là “Running man”

Trong nước, chàng sinh viên 20 tuổi quê Hải Dương cũng liên tiếp được báo chí nhắc đến rầm rộ trong những ngày qua. Thậm chí, Tiến còn nhận được lời mời sang Anh xem trận đấu bóng của đội Arsenal và có cơ hội làm việc từ một giám đốc doanh nghiệp với mức lương 20 triệu đồng/ tháng.

Chàng trai Vũ Xuân Tiến trở thành tâm điểm chú ý của báo giới trong chuyến du đấu của đội tuyển Arsenal tại Việt Nam.

Chàng trai Vũ Xuân Tiến trở thành cổ động viên Arsenal được chú ý nhất trong tuần qua. 

Tuy nhiên bên cạnh đó, cũng có rất nhiều người lo ngại rằng “Running man” Vũ Xuân Tiến liệu có rơi vào trạng thái ảo tưởng, hụt hẫng giống như những ngôi sao bất ngờ nổi trên báo chí hay không?

Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Thạc sỹ Tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu – Khoa Tâm lý giáo dục ĐH Sư phạm TP. HCM về vấn đề này.

- Là một chuyên gia nghiên cứu về tâm lý giới trẻ, thạc sỹ có nhận định như thế nào về tâm lý của một người trẻ bất ngờ trở thành người nổi tiếng trên báo chí?

Th.S Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu: Bất ngờ và hạnh phúc có lẽ là những cảm xúc xuất hiện đầu tiên của một người trẻ bất ngờ trở thành ngôi sao. Và khi ở trong trạng thái hạnh phúc ấy quá lâu, hoặc người ta trở nên “chai lì” với nó hoặc trở nên “say ngất ngây” với nó.

Thực ra nổi tiếng cũng tốt chứ không có gì xấu, người ta chỉ xấu khi nổi tiếng bằng cách phản cảm và xấu nếu bạn không còn kiểm soát được tinh thần của mình khi đã là một ngôi sao thôi.

Thạc sỹ Tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu - giảng viên Khoa Tâm lý Giáo dục - ĐH Sư phạm TP.HCM.

Thạc sỹ Tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu - giảng viên Khoa Tâm lý Giáo dục - ĐH Sư phạm TP.HCM.

- Thạc sỹ có cho rằng, họ sẽ ảo tưởng trên vị trí một ngôi sao được báo chí, mọi người tung hô?

Th.S Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu: Nếu họ có năng lực thật, họ sẽ đứng trên bàn đạp của sự nổi tiếng mà thành đạt.

Nhưng nếu chỉ là may mắn thì sau đợt sóng tung hô, sau cơn mưa mời chào, hứa hẹn, họ sẽ rơi lại vào cuộc sống thường ngày. Vinh quang đã qua đi sẽ dễ để lại một lỗ hổng lớn trong cảm xúc. Giống như người nghệ sĩ hay tâm sự: Khi đã khuất khỏi hào quang trên sân khấu sẽ là một sự trống trải cô đơn.

- Trường hợp “Running man” Vũ Xuân Tiến, theo ông sẽ theo hướng nào?

Th.S Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu: Tôi rất yêu mến anh ấy và mừng khi anh ấy có những cơ hội tuyệt vời để tiếp xúc với thần tượng và thay đổi cuộc đời mình với một công việc mới là đại sứ thương hiệu, đóng clip quảng cáo.

Tuy nhiên, tôi nghĩ, anh ấy rất “biết người biết ta”, biết nghe lời khuyên của bạn bè và cha mẹ, đã từ chối lời mời để tập trung vào việc học lâu dài. Chính sự bình tĩnh đó sẽ giúp anh ấy tiếp tục vui vẻ mà không bị sang chấn tâm lý nào.

- Mọi chuyện khó có thể nói trước được. Giả sử nếu “Running man” không vượt qua được cám dỗ, sự tung hô, mất bình tĩnh để rồi rơi vào ảo tưởng, thạc sỹ sẽ khuyên cậu ấy điều gì?

Th.S Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu: Để không bị sự nổi tiếng làm tổn thương, ta cần biết:

Thứ nhất là: Nổi tiếng cũng chỉ là một “vật ngoài thân”, ta có nổi hay không nổi thì ta vẫn là chính mình. Đừng để cảm giác nổi tiếng đó làm chủ tâm trí và khiến bản thân mình sống lơ lửng. Nếu không, khi cơn sóng qua đi, thực tế phũ phàng ập đến, ta sẽ bị tổn thương giống như trên đỉnh mà rơi xuống vậy.

Hai là: Cái gì thì cũng qua đi, sự nổi tiếng, sự quan tâm từ cộng đồng cũng thế. Chỉ có mình và gia đình là quan tâm mình nhất. Vì vậy không được phép để sự nổi tiếng làm mình ‘biến chất’ bản thân, đừng để nó đẩy gia đình khỏi tâm trí và trái tim mình.

Ba là: Phải chuẩn bị bãi đáp. Ngôi sao nào nổi tiếng vì thực lực, họ sẽ nổi lâu dài. Ngôi sao nào nổi lên vì may mắn, thì ánh sáng sẽ qua rất mau. Hãy chuẩn bị cho cuộc sống “hậu chấn”, chuẩn bị bãi đáp một cách an toàn nhất.

Hơn nữa, truyền thông, bạn bè và người thân cũng đừng tung hô quá để những người nổi tiếng này đừng “say”, phải luôn nhắc nhở để bệnh ngôi sao đừng nhiễm vào người họ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại