Rơi xuống bể nước, bé gái 5 tuổi tử vong

CTV Việt Hùng |

Trong lúc chơi đùa phía sau nhà, cháu Thu (5 tuổi) không may sẩy chân rơi xuống bể chứa nước mưa khiến tử vong.

Theo chị Đậu Thị Thúy, trú tại xã Quỳnh Thạch, Quỳnh Lưu, Nghệ An- mẹ của cháu bé), vào chiều 9/11, sau khi đến trường đón con về nhà, chị ra phía ngoài nhà để bán hàng, còn cháu Thu chơi ở phía sau. Đến khoảng 18h30 cùng ngày, chị đóng cửa hàng để vào nhà nấu ăn thì không thấy cháu ở đâu.

Đinh ninh là mọi ngày cháu thường được ông ngoại đưa về nhà chơi nên chị không đi tìm mà vẫn vào bếp nấu cơm. Một lúc sau, vẫn không thấy cháu về nên chị Thúy vội chạy sang nhà ông ngoại tìm thì phát hiện cháu không có ở đó.

Ngay lập tức, chị và mọi người tổ chức đi tìm ở nhà anh em, họ hàng mà vẫn không thấy. Linh tính có chuyện chẳng lành, chị Thúy ra phía sau nhà rồi dùng đèn pin soi xuống bể nước thì phát hiện cháu Thu ở trong. Mọi người vội vàng xuống vớt cháu lên, tuy nhiên, do phát hiện muộn nên cháu bé đã tử vong vì đuối nước.

Được biết, cháu Thu hiện đang học lớp 5 tuổi- trường Mầm non Quỳnh Thạch. Trước khi xảy ra sự việc, cháu Thu cùng với bạn bè và cô giáo đi thi văn nghệ chào mừng ngày 20/11. Chiều tối về đến nhà thì xảy ra sự việc đau lòng trên.

Theo quan sát, bể nước- nơi cháu bé bị ngã xuống là bể chứa nước mưa để phục vụ sinh hoạt cho gia đình.

Sáng 10/11, người thân và chính quyền địa phương đã tổ chức lễ mai táng cho nạn nhân.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại