Rộ tin đồn bắt cóc trẻ con để lấy nội tạng

hoanghuyen |

Có người còn thêu dệt rằng, sau khi lấy nội tạng, những kẻ bắt cóc bỏ lại trong bụng đứa trẻ 10 triệu đồng để gia đình lo hậu sự.

Chiều 25/8 Đại tá Bùi Ngọc Minh - Trưởng Công an thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên đã bác bỏ tin đồn thất thiệt về chuyện đã có trẻ em ở thị xã này bị người lạ nơi khác tới bắt cóc để mổ bụng lấy nội tạng.

Từ tin đồn thất thiệt này, sáng 24/8, một số người dân ở xã Xuân Hòa, thị xã Sông Cầu đã tạm giữ hai người phụ nữ nói giọng Nghệ An đang hành nghề bán nhang rồi đưa về xã vì cho rằng họ chính là nghi can đã bắt cóc trẻ em.

Ngay sau đó, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an thị xã Sông Cầu đã tiến hành xác minh điều tra vụ việc và đã xác định hai người phụ nữ đó không liên quan gì đến tin đồn thất thiệt nêu trên, trên địa bàn Sông Cầu trong thời gian qua cũng chưa có đứa trẻ nào bị bắt cóc.

Được biết tin đồn thất thiệt nêu trên đã bị truyền miệng lan tỏa đến nhiều địa phương, thậm chí có người còn thêu dệt rằng, sau khi mổ bụng lấy nội tạng, những kẻ bắt cóc bỏ lại trong bụng đứa trẻ đó 10 triệu đồng để gia đình lo việc hậu sự khi tìm thấy xác.

Theo CAND

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại