Quảng Nam: Xét nghiệm chất lạ trong bình nước Trung Quốc

Chiều 20.8, Đội Quản lý thị trường số 12 (huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) đã bàn giao mẫu bình nước có “chất lạ” cho Chi cục Quản lý thị trường tỉnh để gửi đi xét nghiệm tại Trung tâm Đo lường và Kiểm định chất lượng tại thành phố Đà Nẵng.

Quảng Nam: Xét nghiệm chất lạ trong bình nước Trung Quốc
 

Những bình nước này do Bưu điện Trà Tiên (Tiên Phước) tặng cho 13 người dân xã Tiên Phong đăng ký mua Bảo hiểm nhân thọ Bưu điện vào đêm 16.8. Mỗi người đăng ký mua bảo hiểm được đơn vị này tặng cho một chai nước, vỏ bình bóng loáng, chiều cao khoảng 25cm, dung tích 0,5 lít. Vỏ bình toàn chữ Trung Quốc, dưới đáy vỏ bình có chữ “Made in China”.

Người dân đem bình về sử dụng phát hiện dưới đáy bình có chứa một túi chất lạ, nên lo sợ chất độc, bèn đem ra xã nhờ kiểm tra. Sau khi nhận được thông tin, Đội  Quản lý thị trường số 12 đã kiểm tra và khuyến cáo người dân tạm thời chưa sử dụng số bình nước trên, đồng thời khuyến khích người dân nộp lại bình để lấy mẫu gửi đi xét nghiệm.

Đến trưa ngày 20.8, người dân đã tự nguyện nộp lại 7 bình. Theo Đội Quản lý thị trường số 12, loại hàng hoá này chưa thấy bán trên địa bàn Quảng Nam,  hiện đang được tiếp tục xác minh nguồn gốc và chất lượng để thông báo rộng rãi cho người tiêu dùng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại