Phú Yên: Hai phụ xe chết kẹt dính trong cabin ô tô

Trâm Trân |

Chiếc xe đâm sập hơn 30m lan can bằng sắt làm các thanh ray từ trên rơ-moóc đổ dồn về phía trước, đè bẹp gí cabin, khiến 2 phụ xe tử vong.

Sáng nay (8/11), trên quốc lộ 1, đoạn qua cầu Bàn Thạch thuộc thôn Bàn Nham Bắc, xã Hòa Xuân Tây (huyện Đông Hòa, Phú Yên), xe đầu kéo 43X-8462 kéo theo rơ-moóc 43R-1001 do tài xế Nguyễn Tuấn (SN 1978, trú ở xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) điều khiển chở các thanh ray đường sắt chạy theo hướng Bắc – Nam.

Khi vừa qua cầu Bàn Thạch, xe bất ngờ đâm sập hơn 30m lan can bằng sắt ở đường dẫn phía Nam, làm các thanh ray từ trên rơ-moóc đổ dồn về phía trước, đè bẹp gí cabin.

Cú va mạnh làm các bó thanh ray từ trên rơ-moóc theo quán tính lao về phía trước, đâm bẹp cabin, làm hai phụ xe là Nguyễn Thái Khánh (26 tuổi, ở P.Chính Gián, Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng) và Mai Văn Trò (50 tuổi, ở cùng quê anh Khánh) tử nạn, kẹt dính trong cabin.

Tại hiện trường, các thanh ray sắt từ phía sau rơmoóc lao về phía trước, làm cabin xe đầu kéo bẹp dúm. Tài xế và 2 phụ xe đều bị kẹt trong ca bin. Người dân và lực lượng CSGT phải tháo gỡ cabin, đưa tài xế đi cấp cứu.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các ngành chức năng điều tra làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại