Phó Thủ tướng nghiêm khắc phê bình nhà thầu vụ sập giàn giáo

Ngọc Tú |

Tối 26/3, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã có mặt tại Hà Tĩnh để trực tiếp chỉ đạo các công tác cứu hộ, cứu nạn sau vụ sập giàn giáo công trường Formosa.

Tại hiện trường, Phó Thủ tướng chỉ đạo tỉnh Hà Tĩnh khẩn trương tập trung đánh giá tình hình để báo cáo với Thủ tướng. Bên cạnh đó, đề nghị tỉnh rà soát lại quy trình an toàn lao động, đảm bảo an toàn lao động cho các công nhân.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải làm việc với cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh.

Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao về công tác khẩn trương cứu hộ, cứu nạn khi có sự việc xảy ra của tỉnh Hà Tĩnh và kịp thời khẩn trương động viên, thăm hỏi các gia đình có nạn nhân bị nạn.

Sau khi làm việc tại hiện trường, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã tới Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh để thăm hỏi, tặng quà cho các nạn nhân trong vụ sập giàn giáo ở công trường Formosa.

Tại đây, Phó Thủ tướng đã yêu cầu các bác sĩ tại bệnh viện phải tiếp tục tập trung mọi nguồn lực tổ chức cứu chữa nạn nhân, không để xảy ra thêm trường hợp nào thiệt mạng sau vụ tai nạn nghiêm trọng này.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải thăm hỏi các nạn nhân vụ sập giàn giáo công trường Fomosa đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải thăm hỏi các nạn nhân vụ sập giàn giáo công trường Formosa đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Liên quan đến trách nhiệm của nhà thầu sau vụ tai nạn, Phó Thủ tướng đã nghiêm khắc phê bình nhà thầu Công ty Samsung C&T Việt Nam do đã để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng trong quá trình thi công.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu phía Công ty Samsung C&T Việt Nam phải nhanh chóng tiến hành thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân bị nạn. Đồng thời, phải có trách nhiệm hỗ trợ gia đình người bị nạn trong việc điều trị người bị thương, lo mai táng cho người đã tử vong.

Trước đó, vào chiều tối cùng ngày (26/3) Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng đã tới Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh để chỉ đạo công tác cứu chữa các nạn nhân bị thương trong vụ sập giàn giáo tại công trường Formosa.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đến chỉ đạo công tác cứu chữa nạn nhân trong vụ sập giàn giáo công trường Fomosa tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đến chỉ đạo công tác cứu chữa nạn nhân trong vụ sập giàn giáo công trường Formosa tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Sau khi nghe báo cáo sơ bộ tình hình sức khỏe của các nạn nhân tại bệnh viện, Bộ trưởng Tiến yêu cầu bệnh viện phải tập trung cao độ khám chữa kịp thời cho các nạn nhân trong vụ tai nạn, không để xảy ra sơ suất nào trong quá trình khám, điều trị cho các nạn nhân.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Tiến yêu cầu bệnh viện tiếp tục phối hợp với đoàn bác sĩ Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai để theo dõi tình hình sức khỏe các bệnh nhân.

“Bộ Y tế sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ sở y tế hỗ trợ nhân lực, kỹ thuật để giúp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh trong quá trình điều trị các nạn nhân gặp nạn” - Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thăm hỏi các nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Yêu cầu bệnh viện tập trung lực lượng để kịp thời cứu chữa cho các nạn nhân.

Tại bệnh viện, Bộ trưởng Tiến đã tới thăm và tặng quà cho các nạn nhân đang điều trị tại đây. Bộ trưởng Tiến cũng biểu dương và quyết định thưởng nóng 50 triệu đồng cho các y, bác sỹ đã tham gia ứng cứu nạn nhân kịp thời.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại