Phẫu thuật thành công cho bé gái có hi vọng sống chỉ còn 6%

Huy Nguyễn |

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn và sức khỏe của con gái 6 ngày tuổi quá yếu, anh K. đã không đồng ý cho bác sỹ mổ.

Ngày 27/3 bác sỹ Vũ Công Tầm (Trưởng khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức, BV Nhi Đồng Đồng Nai) cho biết, hiện tại tình trạng sức khỏe của bé Chương Thị Bảo C. (6 ngày tuổi, ngụ xã Thanh Sơn, Định Quán, Đồng Nai) đã dần ổn định sau ca mổ thành công.

Bác sỹ Tầm cho biết, ngày 25/3, bé C. nhập viện trong tình trạng ói, ọe dịch trong, không đi cầu được, bước đầu qua thăm khám thì các bác sĩ phát hiện bé C. bị tắc ruột, nghi ngờ bị dị tật teo ruột.

Dự kiến, bé C. sẽ được mổ vào khoảng 13h ngày 26/3 nhưng sau khi thông báo với gia đình thì bất ngờ cha của bé C. là anh Chương Văn K. nhất quyết không đồng ý mổ và hứa sẽ chịu mọi trách nhiệm.

Qua tìm hiểu thì được biết, gia đình anh K. rất khó khăn nên anh lo lắng về chi phí chữa trị cho cháu bé và thấy con yếu quá nên anh K. mới có quyết định như vậy.

Bác sỹ Vũ Công Tầm (Trưởng khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức, BV Nhi Đồng Đồng Nai).

Trước tình hình đó, các bác sĩ đã cùng nhau giải thích cho anh K. hiểu là hi vọng sống của bé C. vẫn còn.

Sau đó, anh K. đồng ý mổ. Ca phẫu thuật tắc tá tràng đoạn số 4 được thực hiện từ 14h30 – 16h30 phút ngày 26 thì kết thúc và ca mổ đã thành công. 

Hiện tại, sau khi mổ thì sức khỏe của bé C. đang dần ổn định lại, bụng không trướng, bé đang thở bằng máy nhưng tới chiều nay (27/3) có thể cai máy.

Bác sỹ Tầm cho biết: “Dạng tắc tá tràng của bé C. rất hiếm gặp, chỉ 1/40 ngàn trẻ sơ sinh mới có một bé mắc phải.

Bé C. khi vào viện chỉ còn 6% sự sống nhưng may mắn gia đình đồng ý mổ và hơn nữa đoạn ruột dưới của bé C. đủ chiều dài, tốt.

Khó khăn hiện nay là phải nuôi và chăm bé hơi lâu. Cần đặt được đường truyền trung tâm cho bé, với chi phí 1,2 triệu/ ống nhưng gia đình bé lại quá nghèo".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại