Phẫu thuật tách thành công cặp song sinh dính liền tim, gan

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Sau hơn 10 giờ tiến hành phẫu thuật liên tục, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM đã tách thành công cặp song sinh dính liền tim, gan.

17h chiều ngày 26/11, bác sĩ Trương Quang Định, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM cho biết, ca phẫu thuật tách dính cho hai bé Phi Long và Phi Phụng đã thành công.

Trước đó, vào lúc 6h cùng ngày, ê kíp phẫu thuật đã gây mê cho các bé, đến 9h30 thì bắt đầu rạch da và kết thúc ca phẫu thuật lúc 16h45, sớm hơn 2 tiếng so với dự kiến.

Vào lúc 16h45, 2 bé đã được chuyển vào khoa hồi sức với sinh hiệu tạm ổn định. Đến 17h45, bố mẹ cháu bé đã được vào thăm con. Có thể nói ca phẫu thuật đã bước đầu thành công.

Các bác sĩ Bệnh viện nhi đồng 2 TP.HCM tiến hành phẫu thuật (ảnh Trương Quang Định)

Các bác sĩ Bệnh viện nhi đồng 2 TP.HCM tiến hành phẫu thuật (ảnh: Trương Quang Định)

Đến 16h45 ngày 26/11 ca phẫu thuật kết thúc, hai cháu bé được tách thành công (ảnh Trương Quang Định)

Đến 16h45 ngày 26/11 ca phẫu thuật kết thúc, hai cháu bé được tách thành công (ảnh Trương Quang Định)

Cháu Nguyễn Hoàng Phi Long và Nguyễn Hoàng Phi Phụng sinh tháng 9/2012, con của vợ chồng anh Nguyễn Thanh Phiên (SN 1987) và chị Nguyễn Hồng Lam (SN 1992) quê Ninh Thuận.

Từ khi sinh ra, 2 cháu đã bị khiếm khuyết toàn bộ xương ức, tim dính khá phức tạp (tĩnh mạch chủ trên của bé Phi Phụng đổ vào tâm nhĩ phải của bé Phi Long). Hai bé còn dính nhau bề mặt gan ở phân thùy 4 diện rộng, có nhiều mạch máu thông thương giữa 2 gan.

Tính đến ngày 2 con được phẫu thuật, vợ chồng anh Phiên đã ở Bệnh viện nhi đồng 2 được 14 tháng, hàng ngày đi làm mướn, ăn cơm từ thiện để có tiền điều trị cho con.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại