Phát hiện bom chùm và hầm đạn khổng lồ tại Yên Bái

Mạnh Hùng |

(Soha.vn) - Tất cả có 109 quả bom, đạn các loại, trong đó có 80 quả đạn cối 60, 20 quả đạn cối 81, 1 quả bom chùm… Các loại vũ khí trên có từ thời kháng chiến chống Pháp.

Ngày 13/6/2014, cán bộ Công binh Bộ CHQS tỉnh Yên Bái đã tiến hành vận chuyển, hủy nổ an toàn một quả bom chùm và 109 quả đạn cối được phát hiện trước đó.

Khu vực phát hiện là khu ruộng lúa của anh Hà Văn Đại, thôn Đồng Củm, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Hiện trường được một số người dân phát hiện đào thấy một số quả đạn cối và một quả bom chùm.

Ngày 4/6/2014, UBND xã Vĩnh Kiên đã tiến hành lập biên bản, báo cáo với UBND Huyện Yên Bình và Ban chỉ huy quân sự huyện để tiến hành xử lý.

Anh Hà Văn Đại cho biết: “Từ lúc tôi ra ở riêng, bố tôi giao cho tôi khu ruộng này đến nay đã 21 năm. Tôi canh tác, sản xuất, thì thời gian vừa qua, có một số người đến dò phế liệu phát hiện nghi sắt. Khi đào lên thì phát hiện bom đạn và cho rằng không an toàn nên đã báo cáo lên xã. Mong sao cơ quan chức năng tiến hành ra soát hết để gia đình lấy ruộng sản xuất".

Ngay sau khi nhận được báo cáo của Ban Chỉ huy quân sự huyện, ngày 5/6, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo lực lượng kỹ thuật đến khu vực trên để kiểm tra, khảo sát và xác định đây là khu vực có hầm cất giấu vũ khí trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp.

Các loại bom, đạn cối được đào tiến hành kiểm tra ở một vị trí với nhiều chủng loại khác nhau. Đa số vẫn còn nguyên ngòi nổ, khả năng nổ là rất cao, đặc biệt là khi người dân tiến hành cày bừa, rất dễ phát nổ, gây nguy hiểm đến tính mạng.

Trung tá Nguyễn Đình Tạo, trưởng ban Công binh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái cho biết: “Tại đây, chúng tôi đã tiến hành dùng máy để kiểm tra toàn bộ khu vụ này. Qua đó, đã xác định được 1 vị trí có tín hiệu rõ nhất, đã dùng trang thiết bị tiến hành đào một hố rộng 1m, sâu tới 90cm thì phát hiện có bom đạn. Tiếp tục đào thêm 50cm, thì thấy có 109 quả, trong đó có 80 quả đạn cối 60, 20 quả đạn cối 81, 1 quả bom chùm… Các loại vũ khí trên có từ thời kháng chiến chống Pháp.

Để bảo đàm cho an toàn tính mạng, tài sản của người dân, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, UBND xã Vĩnh Kiên đã huy động 8 cán bộ, chiến sỹ dân quân và công an viên tham gia gần 80 ngày công cùng các lực lượng chức năng đào bới để kiểm tra khảo sát, tổ chức luân phiên canh gác bảo vệ an toàn hiện trường, đào hố hủy nổ và vận chuyển bom đạn đến địa bàn chân núi Cao Điển, thôn Đồng Cụm, phối hợp với cán bộ công binh, Bộ CHQS tỉnh tiến hành hủy nổ.

Với số lượng lớn bom, đạn cối được khai quật trong 1m2, cán bộ công binh đã tổ chức đến 5 hố hủy nổ, sử dụng thuốc nổ TNT khói buộc với trọng lượng vừa đủ để kích hoạt bom và đạn cối theo đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm hiệu quả, an toàn tuyệt đối cho người dân.

Theo đánh giá của cán bộ Bộ CHQS tỉnh Yên Bái, khu vực với bán kính cả ngàn mét vuông này còn khá nhiều bom mìn, cho nên, thời gian tới sẽ có thêm phương án để xử lý.

Dưới đây là một số hình ảnh PV ghi nhận tại hiện trường:

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại