Phản đối Trung Quốc liên tục xâm phạm Hoàng Sa của Việt Nam

Trong lúc ASEAN họp, tàu Trung Quốc vẫn xâm phạm chủ quyền quốc gia khác ở Biển Đông

Ngày 30/4, ông Lương Thanh Nghị - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao - một lần nữa khẳng định “chủ quyền không thể tranh cãi đối với quần đảo Hoàng Sa” của Việt Nam, và yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay những hành động sai trái “xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền” của nước khác.

Trong lúc ASEAN họp, tàu Trung Quốc vẫn xâm phạm chủ quyền quốc gia khác ở Biển Đông

Phản đối Trung Quốc liên tục xâm phạm Hoàng Sa của Việt Nam
Tàu du lịch Trung Quốc đang xâm phạm Hoàng Sa

"Hoàng Sa rực rỡ trong tâm tưởng khách du lịch Việt Nam" - Lời tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc đã đơn phương tiến hành nhiều hoạt động phi pháp trong phạm vi lãnh hải Việt Nam như các quan chức cao cấp của Trung Quốc cắt băng khánh thành nhà sách Tân Hoa trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa, tổ chức đưa khách du lịch và tự bản thân nhiều quan chức tỉnh Hải Nam cũng tới quần đảo Hoàng Sa và chuẩn bị tổ chức thi câu cá tại khu vực quần đảo Hoàng Sa.

Theo đó, ông Lương Thanh Nghị cáo buộc những hành động trên của Trung Quốc là “trái với Thỏa thuận nguyên tắc cơ bản giải quyết các vấn đề trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc, không tuân thủ Tuyên bố cấp cao giữa ASEAN - Trung Quốc kỷ niệm 10 năm DOC và vi phạm DOC, gây căng thẳng và làm phức tạp tình hình ở Biển Đông”.

Cùng ngày, ông Văn Hữu Chiến - Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng - cũng yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay việc tổ chức du lịch cũng như nhiều hoạt động khác “xâm phạm chủ quyền của Việt Nam” tại quần đảo Hoàng Sa - một huyện đảo của Thành phố Đà Nẵng, một bộ phận không tách rời của lãnh thổ Việt Nam.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại