Nữ sinh tống tiền bố để… phá thai

vytran |

Một cô gái đã dựng lên kế hoạch bị bắt cóc, đòi tiền chuộc từ cha ruột để phá thai.

Hôm 17.9 vừa qua, nữ sinh này cùng một số người bạn của mình, dựng lên kế hoạch bị bắt cóc tại thành phố Triệu Khánh, tỉnh Quảng Đông và điện cho cha mình đòi tiền chuộc 300.000 nhân dân tệ.

Ngay lập tức, người bố đã đi từ Quý Châu đến Triệu Khánh, Quảng Đông để trình báo sự việc.

Sau khi nhận được trình báo của gia đình, cảnh sát Triệu Khánh đã điều tra và xác nhận không hề có vụ bắt cóc nào, đồng thời cho biết, đấy chỉ là màn kịch.

Nữ sinh này thú nhận, vào tháng 4.2009, cô đã quen bạn trai mình (người Quý Châu) qua mạng. Tháng Ba vừa qua, khi phát hiện mình có thai, cô đã thông báo với bạn trai nhưng lại nhận được câu trả lời là “Hãy tự xử lý”.

Bụng ngày càng to mà không có cách giải quyết, cô gái đã cùng bạn bè gửi tin nhắn đến cha của mình, nói dối là bị bắt cóc để đòi tiền chuộc.

Theo Hàn Giang

Dân Việt

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại