Nữ sinh bị đâm xe ở Xã Đàn: Mắt bên phải gần như bị hỏng

Y. Dương (Tổng hợp) |

(Soha.vn) - Mắt bên phải của sinh viên Hoàng Thị Bích Quyên, nạn nhân vụ đâm xe ở Xã Đàn gần như đã hỏng, mắt trái cũng không nhìn rõ nữa.

Sau gần 1 tháng điều trị tại bệnh viện sau khi bị đâm xe ở Xã Đàn (Hà Nội), nữ sinh Hoàng Thị Bích Quyên (21 tuổi, phường Cửa Nam, TP. Vinh, Nghệ An) đã trò chuyện được với mọi người xung quanh. Tuy nhiên, theo lời người thân của nữ sinh này, đến thời điểm hiện tại, Quyên đã có thể nhận biết mọi thứ, nhớ được nhiều chuyện, ngoại trừ thông tin về vụ tai nạn.

Khi nói chuyện với gia đình, Quyên vẫn khẳng định mình không hề bị tai nạn mà chỉ bị ốm nên mới phải vào viện. Nữ sinh này cũng liên tục nói với người thân là muốn về nhà.

Theo thông tin từ bác sĩ Bệnh viện Xanh Pôn, hiện mắt bên phải của Quyên gần như đã hỏng, mắt bên trái thì không thể nhìn rõ. Khuôn mặt của Quyên đã bị méo sau khi bị xe cán.

Hiện, nữ sinh này chỉ uống được sữa, chưa ăn được cơm hay cháo. Ít nhất 3 tháng nữa mới có thể đánh giá được di chứng sau tai nạn.

Nữ sinh Quyên. 

Trước đó, vụ tai nạn thương tâm xảy ra đêm 3/3. Trong lúc sang đường Xã Đàn cùng bạn là Ma Thị Quỳnh Anh, nữ sinh Quyên bị chiếc ô tô BKS 29U-4036 do Đỗ Tú Anh (32 tuổi, ở Long Biên, Hà Nội) đâm phải.

Nhiều nhân chứng tại hiện trường khẳng định, tài xế Đỗ Tú Anh đã cố ý lùi xe lại để cán nạn nhân 2 lần. Tuy nhiên, ngày 7/3, sau khi tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, Công an quận Đống Đa kết luận, không có chuyện lái xê Đỗ Tú Anh sau khi gây tai nạn đã cán tiếp nạn nhân lần nữa rồi bỏ chạy.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại