Nữ sinh 15 tuổi bị tung clip sex: "Sao chị ba ngủ chưa dậy...?"

Y.Dương |

Vụ việc nữ sinh N.T.A.T (SN 2000, ngụ tại huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) uống thuốc diệt cỏ tự tử hôm 17/6 sau khi phát hiện bị tung clip sex lên mạng xã hội khiến nhiều người xót xa.

Theo thông tin trên tờ Tuổi Trẻ, mẹ của nữ sinh T đã đau đớn kể lại giây phút khủng khiếp khi bà đưa con chạy đôn chạy đáo khắp các bệnh viện để mong cứu sống con.

Thế nhưng, mọi hy vọng của bà hễ nhen lên lại bị dập tắt. Con gái của bà không thể sống được...

"Tôi bồng con chạy đôn chạy đáo từ Bệnh viện Suối Cát (Đồng Nai) đến Bệnh viện Long Khánh rồi qua Bệnh viện Biên Hòa. Các bác sĩ đều lắc đầu, trả về.

Nhưng suốt thời gian chuyển viện, thấy con còn tỉnh và thở sâu nên tôi lại tiếp tục đưa con lên Bệnh viện Chợ Rẫy. Không được tôi lại ngược về Bệnh viện Đắk Nông. Ròng rã 3 ngày trời mà không cứu được con", tờ Tuổi Trẻ thuật lại lời của mẹ T.

Cũng theo nguồn trên, T là con thứ hai trong gia đình có 3 anh em, em gái T mới 3 tuổi. Từ khi sự việc thương tâm xảy ra, thi thoảng, đứa bé 3 tuổi ấy vẫn hỏi mẹ: "Sao chị ba ngủ chưa dậy vậy mẹ?”.

Được biết, trước khi mất, nữ sinh T đã ghi âm lời nói của mình trong điện thoại của mẹ, trong đó có nói việc mình chết là do Phạm Đình Lộc (SN 1994, ngụ xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ - người yêu cũ của T).

"Lộc và T quen nhau được gần một năm, nhưng sau đó T muốn chia tay vì ba mẹ khuyên nên tập trung vào học. Trưa 17/6, Lộc đến nhà T nói chuyện, sau đó phát sinh mâu thuẫn.

Khi Lộc về khoảng vài tiếng, T phát hiện clip sex của mình và bạn trai được lan truyền khắp mạng xã hội. Chiều cùng ngày, T ra sau nhà lấy thuốc diệt cỏ uống", kênh 14 thông tin.

Tờ Tiền Phong viết, ngày 21/6, Công an huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) đã tạm giữ Phạm Đình Lộc (SN 1994, ngụ xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ) để điều tra về hành vi giao cấu với trẻ em.

Bước đầu, cơ quan công an xác định Lộc và T đã quan hệ tình dục nhiều lần.

Trong một diễn biến khác, luật sư Nguyễn Thành Công (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định trên tờ Người Lao Động, nếu chính Lộc là người tung clip lên mạng thì hành vi này của Lộc đã cấu thành 2 tội “Giao cấu với trẻ em” và “Tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy”. 

Ông nói thêm, để xác định hành vi, cơ quan công an phải giám định hình ảnh để xác định chính xác các nhân vật.

(Tổng hợp)

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại