Những sự kiện rúng động ngành ô tô, xe máy Việt Nam năm 2011

camnhung |

Năm 2011 với hàng loạt sự kiện lớn trong ngành ô tô, xe máy: đợt triệu hồi xe lớn chưa từng có, liên tiếp cháy xe,...

Đợt triệu hồi xe kỷ lục của Toyota

Nếu như cuộc khủng hoảng triệu hồi xe của Toyota trên thế giới bắt đầu từ cuối năm 2009 và “bùng nổ” trong năm 2010, thì mãi đến đầu năm 2011 mới gây chấn động thị trường ô tô Việt Nam.

Những tiết lộ “động trời” của kỹ sư Lê Văn Tạch về lỗi các sản phẩm Innova của Toyota Việt Nam (TMV) đã buộc liên doanh này phải tổ chức buổi gặp mặt bất thườngvới báo chí vào ngày 1/4/2011, thừa nhận đã bán ra thị trường gần 9.000 xe bị lỗi. Không lâu sau đó, TMV thông báo triệu hồi hàng chục ngàn xe để sửa lỗi kỹ thuật, gồm các mẫu: Camry, Fortuner, và Innova.

Dù việc triệu hồi xe của TMV gây dư luận khá ầm ĩ, nhưng đến giữa tháng 11 (sau hơn 7 tháng triển khai), mới chỉ có tỷ lệ rất nhỏ các xe có nguy cơ lỗi được đem tới trung tâm dịch vụ của TMV để kiểm tra. Thực trạng này khiến Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công thương) yêu cầu TMV kéo dài chương trình kiểm tra miễn phí và sửa chữa hai dòng xe Innova, Fortuner do lỗi sản xuất.

Thông tư 20 siết nhập khẩu xe mới

Đầu tháng 5/2011, hàng nghìn đơn vị nhập khẩu ô tô tự do “choáng váng” khi Bộ Công thương bất ngờ ban hành

Thông tư 20/2011/TT-BCT bổ sung các thủ tục nhập khẩu ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống. Theo đó, ngoài việc thực hiện các quy định hiện hành, đơn vị nhập khẩu ô tô còn phải xuất trình Giấy chỉ định hoặc Giấy ủy quyền là nhà nhập khẩu, nhà phân phối của chính hãng sản xuất, kinh doanh loại ô tô đó hoặc hợp đồng đại lý của chính hãng sản xuất; cùng với Giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô đủ điều kiện do Bộ Giao thông Vận tải cấp.

Thông tư này một mặt nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hạn chế nhập siêu; mặt khácnhằm lành mạnh hóa thị trường, tăng chất lượng phục vụ cho người tiêu dùng và đời sống nhân dân, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng, đảm bảo an toàn giao thông.

Với thực tế là những thương hiệu ô tô phổ biến và được người tiêu dùng ưa chuộng, như BMW, Hyundai, Kia, Toyota... đều đã có nhà phân phối chính hãng tại Việt Nam, Thông tư 20 chỉ để lại cho các đơn vị nhập khẩu độc lập hai lựa chọn: mua quota nhập khẩu của các nhà phân phối chính hãng và/hoặc nhập khẩu xe cũ. Nhưng...

... nhập khẩu xe cũ cũng khó

Gần hai tháng sau sự ra đời của Thông tư 20/2011/TT-BCT, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành

Quyết định 36/2011/QĐ-TTgvề mức thuế nhập khẩu xe ô tô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống đã qua sử dụng. Điểm mới của quyết định này là thay vì chỉ chịu thuế suất tuyệt đối theo dung tích xi-lanh như trước thì xe cũ dưới 9 chỗ có dung tích xi-lanh 1.5L trở lên nhập về Việt Nam từ ngày 15/8/2011 phải chịu thêm thuế nhập khẩu tương ứng với phần trăm xe mới cùng loại. Với cách tính này, ô tô cũ nhập khẩu sẽ có giá bán đến tay người tiêu dùng đắt hơn cả xe mới 100% cùng loại nhập khẩu.

Vậy là cả cánh cửa nhập khẩu xe mới 100% lẫn xe cũ đều đã khép lại với các nhà nhập khẩu tự do, chỉ để lại một khe hẹp là nhập khẩu xe đã qua sử dụng, có dung tích xi-lanh dưới 1.5L.

Tăng lệ phí trước bạ và phí đăng ký ô tô

Căn cứ theo Nghị định 45/2011/NĐ-CP, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội và TPHCM- cũng là hai thị trường ô tô lớn nhất cả nước - trong phiên họp đầu tháng 12/2011 đã quyết định từ ngày 1/1/2012 sẽ tăng mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ lên lần lượt là 20% và 15% so với mức 12% và 10% hiện tại. HĐND thành phố Đà Nẵng cũng quyết định tăng mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô từ 10% lên 15% từ ngày 1/1/2012.

Tại Hà Nội, ngoài việc tăng lệ phí trước bạ, HĐND thành phố còn quyết định tăng phí đăng ký kèm biển số đối với cả ô tô và xe máy từ ngày 1/1/2012. Theo đó, mức thu đối với ô tô dưới 10 chỗ không kinh doanh vận tải tăng gấp 10 lần, từ 2 triệu đồng lên 20 triệu đồng; mức thu với xe máy giá trị từ 15 - 40 triệu đồng tăng từ 1 triệu đồng lên 2 triệu đồng; còn với xe máy giá trị trên 40 triệu đồng, mức thu phí đăng ký kèm biển số tăng từ 2 triệu đồng lên 4 triệu đồng.

Với các mức tăng lệ phí nói trên ở ba thành phố lớn, từ ngày 1/1/2012, tổng số tiền người tiêu dùng bỏ ra để sở hữu một chiếc ô tô mới “có thể lăn bánh” sẽ tăng từ vài chục đến cả trăm triệu đồng, tuỳ loại.

Gian lận thuế - Có hay không?

Khá ầm ĩ trong năm 2011 là việc cơ quan hải quan ở Hải Dương và Bắc Giang, căn cứ theo quy định của Bộ Khoa học & Công nghệ (KHCN) về độ rời rạc của linh kiện ô tô nhập khẩu, vào đầu tháng 7/2011 đã ra quyết định truy thuthuế đối với Ford Việt Nam, Toyota Việt Nam, Honda Việt Nam, GM Daewoo (nay là GM Việt Nam) và Hino Motors Việt Nam, với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng.

Giữa lúc còn đang diễn ra những tranh luận gay gắt xoay quanh quy định về mức độ rời rạc của linh kiện ô tô nhập khẩu tại Quyết định số 05/2005/QĐ-BKHCN, thì Honda Việt Nam (HVN) tuyên bố sẽ “xét lại việc sản xuất, kinh doanh trong tương lai” tại Việt Nam nếu bị truy thu thuế.

Ngày 3/10/2011, Bộ Tài chính ra Văn bản số 13113/BTC-CSThướng dẫn cụ thể việc phân loại và tính thuế nhập khẩu ưu đãi đối với bộ linh kiện ô tô rời đồng bộ và không đồng bộ nhập khẩu và sản xuất ô tô, đồng nghĩa với việc giải nguy cho các doanh nghiệp ô tô khỏi án truy thu thuế hàng nghìn tỷ đồng.

Liên tiếp các vụ cháy xe máy, ô tô

Chiếc Yamaha Luvias cháy chỉ còn trơ khung vào trưa 25/12/2011 tại TPHCM. (Ảnh: Trung Kiên)

Trong tháng 12, hàng loạt vụ cháy xe xuất hiện với tần suất dày đặc trên mặt báo. Riêng tại Hà Nội, theo thống kê của Sở Cảnh sát PCCC TP, từ ngày 1/12/2010 đến 18/12/2011 toàn TP Hà Nội đã xảy ra 42 vụ cháy ô tô, xe máy gây thiệt hại về người và nhiều tài sản. Cháy, nổ xe không phải là hiện tượng mới, nhưng gần đây

liên tiếp xảy ra với các xe đời mớivà chưa tìm được nguyên nhân cụ thể đã gây lo lắng cho cả người tiêu dùng lẫn các nhà sản xuất.

Bộ Công an cho biết, số ô tô, xe máy cháy, nổ trên cả nước trong năm qua có đủ loại, do nhiều nguyên nhân khác nhau. Đối với những vụ đã xác định được nguyên nhân gây cháy, nổ chủ yếu là do sự cố về chập điện; hoặc đang để trong khu vực bị cháy nên bén lửa; một số vụ ô tô, xe máy bị cháy, nổ là do tai nạn giao thông.

Ngoài ra, theo ý kiến một số chuyên gia, nguyên nhân cháy cũng có thể do việc lưu hành xe quá cũ, quá tải, sử dụng nhiên liệu không đúng chủng loại; nhiều chủ phương tiện lắp thêm nhiều phụ kiện không đúng tiêu chuẩn, qua thời gian sử dụng bị hỏng, gây chập điện cũng dễ gây ra cháy nổ…Nguyên nhân chính của từng vụ việc vẫn phải chờ kết luận của các cơ quan chức năng.

Theo Nhật Minh

VNE

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại