Những phát ngôn chống tham nhũng của ông Trần Văn Truyền

Pha Lê |

(Soha.vn) - Không chỉ được dư luận chú ý vì có biệt thự "khủng", ông Trần Văn Truyền còn được nhiều người biết đến nhờ những phát ngôn gây "sốc" trong việc chống tham nhũng.

>>> Cận cảnh biệt thự gây choáng ngợp của ông Truyền tại Bến Tre

>>> Dinh thự "khủng" của ông Trần Văn Truyền qua lời kể của hàng xóm

>>> TBT Kim Quốc Hoa: "Đủ cơ sở đưa tin về biệt thự của ông Truyền"

>>> Phó Chủ tịch tỉnh Bến Tre nói về biệt thự của ông Trần Văn Truyền

>>> Ông Trần Văn Truyền lên tiếng vụ có nhiều biệt thự "khủng"

Ông Trần Văn Truyền sinh ngày 20/10/1950 tại xã Mỹ Nhơn, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Ông từng là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa IX, X, Đại biểu Quốc hội khóa X, XII; Tổng Thanh tra Chính phủ Việt Nam. Không chỉ được dư luận chú ý bởi thông tin có nhiều tài sản là nhà đất, biệt thự ở Bến Tre và ở Tp. Hồ Chí Minh, ông Truyền còn được nhiều người biết đến nhờ những phát ngôn gây "sốc" trong việc chống tham nhũng và kê khai tài sản.

''Việt Nam coi chống tham nhũng là quốc sách''

Công ước về chống tham nhũng được ký kết trong Hội nghị chính trị cấp cao về ký Công ước của Đại hội đồng Liên hợp quốc được tổ chức tại Mexico từ ngày 9 đến 11/12/2003.

Việt Nam đã cùng đại diện của 95 quốc gia khác ký Công ước này. Công ước đã được Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết phê chuẩn tại quyết định ban hành ngày 30/6/2009 và có hiệu lực từ ngày 18/9/2009.

Phát biểu tại cuộc họp báo giới thiệu nội dung Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng, Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền thời điểm đó nhấn mạnh: "Việt Nam coi việc chống tham nhũng là quốc sách, là sự nghiệp quan trọng liên quan đến sự sống còn của chế độ. Việt Nam đã cam kết và sẽ thực hiện đầy đủ các công việc mà Công ước đã đề ra".

Ông Trần Văn Truyền (Ảnh: Việt Đông/VNE)

Ông Trần Văn Truyền (Ảnh: Việt Đông/VNE)

“Người phát hiện tiêu cực, tham nhũng sẽ không bị trả thù”

Đối thoại về phòng, chống tham nhũng lần thứ 5 diễn ra ngày 29/5/2009, Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền khẳng định Chính phủ kết hợp phòng ngừa tích cực và chống kiên quyết. Khi phòng càng quyết liệt thì việc chống sẽ ít đi.

Ông cũng cam kết Chính phủ sẽ "đảm bảo cơ chế, luật pháp để người phát hiện tiêu cực, tham nhũng sẽ không bị trả thù cũng như cơ chế khen thưởng cho người tố giác tham nhũng".

“Tôi đọc bảng kê khai tài sản nhưng cũng không biết kê khai thế nào”

Trao đối với báo chí về việc phòng chống tham nhũng, cựu Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền từng thừa nhận những khó khăn trong việc xác định ranh giới giữa quà biếu tặng, “hoa hồng” và tiền hối lộ...

Khi được phóng viên hỏi về việc thực hiện các giải pháp phòng chống tham nhũng, theo quy định cán bộ phải kê khai tài sản nhưng việc này hiện làm rất chậm, ông Truyền cho hay: “Việc kê khai chậm này do vướng phải hai vấn đề chính là đối tượng và nội dung thực hiện. Hiện có những người không giữ chức vụ nhưng ở trong phạm vi cần phải kê khai thì vẫn còn chưa có quy định rõ ràng. Do quy định đối tượng chưa rõ nên khi triển khai chậm.

Thứ hai là ngay ở trong bảng hướng dẫn kê khai cũng còn nhiều điều rắc rối. Tôi đọc bảng kê khai tài sản nhưng cũng không biết kê khai thế nào. Ví dụ tài sản phát sinh thì kê khai nhưng tài sản giảm đi thì lại không có mục kê khai. Do vậy có thể nói tôi có 1, 2 hay 3 cái nhà nhưng cuối cùng tôi cũng chả biết tổng tài sản của tôi là bao nhiêu".

Cận cảnh biệt thự gây choáng ngợp của ông Truyền tại Bến Tre

Cận cảnh biệt thự gây choáng ngợp của ông Truyền tại Bến Tre

Việt Nam nhiều “tham nhũng vặt”

Trong cuộc trao đổi về những con số và vấn đề đáng chú ý tại báo cáo tình hình phòng chống tham nhũng năm 2010 của Chính phủ và báo cáo thẩm tra nội dung này của Ủy ban Tư pháp gửi đến Quốc hội, Tổng thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền lúc đó đã có nhiều chia sẻ khá thú vị về vấn đề tham nhũng tại Việt Nam.

Người từng đứng đầu ngành thanh tra cũng cho rằng một trong những cản trở lớn trong đấu tranh phóng chống tham nhũng hiện nay là bệnh thành tích. Nhiều người cứ bảo là “tham nhũng còn rất nhiều, rất nghiêm trọng, chỗ nào cũng có, nhưng riêng chỗ mình là không có”.

“Việt Nam, người ta nói tham nhũng của chúng ta không nghiêm trọng như ở nhiều nước, tức là “ruỗng” từ trên xuống, mà chính là “tham nhũng vặt”. Tức là bôi trơn, hối lộ cho người thi hành công vụ, ví dụ ở lĩnh vực y tế, giáo dục, có khi dăm ba chục ngàn cũng làm, nên đương nhiên là ở cấp cở sở phát hiện nhiều thì xử lý nhiều”, ông Truyền chia sẻ thêm.

 

Tin nhanh và chính xác nhất về
Biệt thự của ông Trần Văn Truyền

(cập nhật liên tục)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại