Những loại "xe hoa" đón dâu của chú rể ngày trước

B. Bình (Tổng hợp) |

Vẻ mộc mạc, trang trọng trong lễ cưới của các cặp đôi những năm 80 mãi là những hình ảnh đẹp, khó quên trong văn hóa của người Việt.

 

Thời đó, chỉ những gia đình thuộc hàng thượng lưu mới có xe hoa để đi đón dâu.

Thời đó, chỉ những gia đình thuộc hàng thượng lưu mới có xe hoa để đi đón dâu.

Nhìn lại hình ảnh đám cưới người Việt những năm 80 - Ảnh 7
Vẻ hạnh phúc của đôi trẻ Hà Nội trong ngày cưới qua ống kính nhiếp ảnh gia người Mỹ Advid AlanHarvey.
Phong thái trang trọng của đoàn rước dâu.
Còn ở nông thôn, một chiếc xe Cup thế này cũng là niềm kiêu hãnh của các cặp đôi trong ngày hạnh phúc.
Xe đạp là phương tiện khá phổ biến để đưa nàng về dinh thời bao cấp

Xe đạp là phương tiện khá phổ biến để "đưa nàng về dinh" thời bao cấp

Cha mẹ thường thích con gái lấy gần nhà bởi quan niệm từ xưa Con lấy chồng gần, có bát canh cần nó cũng mang cho, còn phía nhà trai thì nghĩ Lấy vợ trong làng như vàng trong chĩnh. Vì vậy đây chính là hình thức đón dâu chủ yếu ngày xưa.

Cha mẹ thường thích con gái lấy gần nhà bởi quan niệm từ xưa "Con lấy chồng gần, có bát canh cần nó cũng mang cho", còn phía nhà trai thì nghĩ "Lấy vợ trong làng như vàng trong chĩnh". Vì vậy đây chính là hình thức đón dâu chủ yếu ngày xưa.

Một đám cưới đi bộ ở nông thôn miền Bắc.

Một đám cưới đi bộ ở nông thôn miền Bắc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại