Những "điểm đen" ma túy theo lối sống bầy đàn khuấy đảo Sài thành

Thơ Trịnh – Ái Minh - Võ Thái – Công Thư |

Sự tái xuất hiện trở lại của hàng loạt con nghiện những ngày gần đây khiến cho người dân tại TP.HCM không khỏi hoang mang, lo sợ về an toàn môi trường sống. Khác với việc lang thang ở các gầm cầu, công viên, khu vực vắng người trước đây, con nghiện len lỏi vào khu dân cư, “quy tụ” ở các chợ, khu vực sinh sống của người dân tứ xứ nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng.

Sau một thời gian tạm lắng bởi các đợt triệt phá, truy quét quyết liệt của cơ quan chức năng, mới đây, “cái chết trắng” đã xuất hiện trở lại, khiến người dân phải sợ hãi, chính quyền đau đầu.

Nhiều con nghiện sống len lỏi trong dân

Sự tái xuất hiện trở lại của hàng loạt con nghiện những ngày gần đây khiến cho người dân tại TP.HCM không khỏi hoang mang, lo sợ về an toàn môi trường sống.

Khác với việc lang thang ở các gầm cầu, công viên, khu vực vắng người trước đây, con nghiện len lỏi vào khu dân cư, “quy tụ” ở các chợ, khu vực sinh sống của người dân tứ xứ nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng.

Trước tình hình này, các cơ quan chức năng ở các quận, huyện không ngừng tăng cường kiểm tra, thu gom hàng loạt con nghiện, đưa vào các trại cai nghiện nhằm đảm bảo an ninh, an toàn trật tự.

Những hình ảnh con nghiện phê ma túy tại khu vực giáp ranh giữa quận 8, quận 6 mà PV ghi nhận được.

Vào những ngày cuối tháng 6.2015, Công an phường Tam Bình (quận Thủ Đức) phối hợp với bảo vệ dân phố của phường bất ngờ đột kích và kiểm tra các quán cà phê võng, nhà nghỉ, phòng trọ, xung quanh chợ đầu mối Thủ Đức.

Trong quá trình kiểm tra, tổ công tác đã phát hiện nhiều người có dấu hiệu sử dụng ma túy, nên đã mời về phường làm việc.

Kết quả cho thấy, có hàng chục đối tượng dương tính với ma túy, được Công an phường Tam Bình thu gom, làm thủ tục gửi đến các trại cai nghiện ma túy tập trung.

Được biết, trong 6 tháng đầu năm, Công an phường Tam Bình gom được 62 đối tượng dương tính với ma túy.

Trước đó, ngày 25.6, Công an phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân) tổ chức kiểm tra hành chính một ngôi nhà cho thuê nguyên căn trên đường Bình Long (khu phố 27, phường Bình Hưng Hòa).

Kết quả kiểm tra cho thấy, cả 5 người sinh sống trong căn nhà cho thuê này đều sử dụng trái phép ma túy.

Theo tìm hiểu của PV, có không ít người nghiện sống len lỏi vào các khu nhà trọ tại nhiều khu công nghiệp như: Tân Tạo, Tân Bình... để tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng.

Tại một khu nhà trọ trên đường số 3 (phường Bình Hưng Hòa), một cặp nam nữ nghiện ma túy thường xuyên “quy tụ” nhiều dân “anh chị” về phòng trọ của mình để cùng nhau trải nghiệm cảm giác đê mê trong làn khói của “cái chết trắng”, khiến những người dân sống xung quanh không khỏi sợ hãi.

Khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa từ lâu cũng trở thành tụ điểm “lý tưởng” của con nghiện.

Không chỉ hút chích, nhiều con nghiện còn ngang nhiên tham gia buôn bán “cái chết trắng” để có tiền phục vụ cho nhu cầu cá nhân.

Theo ghi nhận của PV, hằng ngày có một số con nghiện bủa vây ở khu vực bến xe An Sương (huyện Hóc Môn) để mua bán, hút chích ma túy.

Nhằm tránh bị phát hiện, các đối tượng tìm mọi cách “ngụy trang” cho mình bằng cách đóng vai là tài xế xe ôm để có thể dễ dàng “giao dịch”.

Con nghiện tái xuất hiện trên nhiều địa bàn tại TP.HCM.

Theo chân một con nghiện, PV thâm nhập “sào huyệt” của một đầu nậu tên M (phía sau trường tiểu học T.B.L (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn), để tận mắt chứng kiến thực trạng mua bán, sử dụng tấp nập chất kích thích ma túy.

Ở hai bên đường dẫn vào nhà của ông M có không ít kim tiêm, chai lọ nằm lăn lóc.

Điều đáng nói là để vào được căn nhà trọ của ông M, chỉ có những người quen biết mới được người “hướng dẫn” cho phép vào.

Hằng ngày, người cảnh giới ở đây canh gác rất cẩn thận. Mỗi khi có cơ quan chức năng vào kiểm tra là các con nghiện tỏa đi khắp nơi để né tránh, đến khi tình hình yên ắng thì mọi chuyện đâu lại vào đấy.

Tại quận 8, theo ghi nhận của PV, ở một số điểm đen như khu vực đường Tùng Thiện Vương, đường Cao Xuân Dục... (quận 8), con nghiện cũng hoạt động rất tinh vi.

Trong một lần theo chân một người phụ nữ nghiện ngập bằng cách “đội lốt” người ăn xin, PV đã tìm được một địa chỉ mà con nghiện “ăn xin” này hay lui tới để “tậu” “hàng trắng”, chính là một quán tạp hóa trong một con hẻm trên địa bàn quận 8.

Với cách ngụy trang này, con nghiện có thể ra vào tự do mua ma túy mà không hề lo sợ bị phát hiện. Ngay khi mua được ma túy, người phụ nữ này bước nhanh vào một con hẻm gần đó để phê thuốc giữa ban ngày.

Như một vòng tuần hoàn, sau khi “thăng hoa” với “hàng trắng”, người phụ nữ này lại nhanh chóng trở về với cái vỏ bọc người ăn xin.

Nhận dạng người nghiện

Các điểm đen mà dân nghiện tụ tập trở lại có thể kể đến khu vực công viên Hòa Bình (phường 9), công viên Âu Lạc (phường 4, quận 5), công viên 23/9 (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1); dọc tuyến đường Võ Văn Kiệt, khu vực cầu bộ hành số 6, 7 thuộc địa bàn quận 6 và quận 8; cầu Chà Và (quận 5 và quận 8); cầu Ông Lãnh (thuộc quận 1 và quận 4).

Theo tin tức phản ánh của người dân địa phương, những con nghiện ở những khu vực này mới hoạt động trở lại cách đây không lâu.

Chúng có đặc điểm chung về trang phục thường là quần sọc, áo thun hoặc áo khoác tối màu, đội mũ lưỡi trai che kín mặt, trên người thường xăm những hình thù kỳ dị, tay chân gầy gò và đặc biệt khuôn mặt hốc hác, ánh mắt lúc nào cũng lờ đờ như người thiếu ngủ lâu ngày.

Sau khi “phê thuốc”, kim tiêm được các con nghiện vứt ngay bên đường.

Theo ghi nhận của PV, phương thức hoạt động của con nghiện ở các điểm đen nói trên, vẫn chủ yếu là xin “đểu” những người qua đường để kiếm tiền hút chích.

Ban ngày, các đối tượng lượn lờ ở các bến xe, công viên đông người qua lại sau đó tiến hành áp sát “con mồi”, năn nỉ lẫn đe dọa để kiếm từ 5 đến 10 ngàn đồng.

Cứ như vậy tới đầu giờ trưa, bằng số tiền kiếm được, chúng mua thuốc và chích, hút ngay tại công viên.

Tại Bệnh viện Ung Bướu (quận Bình Thạnh), nhiều người dân cho biết, tình trạng con nghiện đã giảm đi rõ rệt sau nhiều đợt đột kích, truy quét của công an địa phương.

Tuy nhiên, thỉnh thoảng vẫn có một vài con nghiện vãng lai trà trộn vào đây, để “xin đểu” tiền của người dân.

Trưa 1.7, PV có mặt tại công viên Âu Lạc (P.4, quận 5).

Trước con mắt của hàng trăm người có mặt trong công viên và những người đi đường, nam thanh niên mặc quần đùi, áo đỏ ngang nhiên cầm bơm tiêm được chuẩn bị sẵn chích ngay tại bờ đài phun nước, giữa trung tâm công viên.

Khi PV định tiến tới ghi hình, thì bất ngờ có một người đàn ông bước lại ra hiệu cho thanh niên đang chích. Sau đó, cả hai băng qua đường mất hút.

Lúc này, chị N (34 tuổi) kể: “Đừng có dại mà dây vào chúng nó. Bọn này toàn dân nghiện, khoảng hơn một tuần nay, một số đối tượng nghiện hút quay trở lại án ngữ khu vực công viên này”.

Tiếp đó, PV quay xe chạy dọc tuyến đường Võ Văn Kiệt, thì phát hiện được rất nhiều bơm kim tiêm nằm lăn lóc. Khi tới đoạn chân cầu bộ hành số 7 (đường Võ Văn Kiệt), PV phát hiện một người đàn ông đứng ngay chân cầu, một tay cầm thuốc một tay cầm bơm kim tiêm.

Người đàn ông chỉ đứng im, người gật gù, lâu lâu lại rên lên những tiếng ngắn.

Anh H (37 tuổi), làm nghề thu gom rác khu vực này cho biết: “Nó mới chích xong, đang phê đó. Cả tuần nay, ngày nào cũng thấy nó đứng đây. Lúc thì trên cầu, lúc thì chui xuống dưới. Có hôm còn vắt vẻo ngay cạnh bờ sông”.

Để góp phần giảm tải tình trạng con nghiện trên địa bàn quận Gò Vấp, giải pháp lắp camera theo dõi từ xa tại các tuyến đường là một việc làm hiệu quả.

Chia sẻ với PV, một cán bộ Công an quận Gò Vấp cho biết: “Địa bàn quận Gò Vấp trước đây rất phức tạp, con nghiện, gái mại dâm, người lang thang, nạn trộm cướp rất nhiều.

Nhưng từ khi triển khai lắp camera công cộng theo dõi tại các tuyến đường từ cuối năm 2014 đến nay, thì tình hình giảm đi nhiều”.

 

Đại diện Đội Tham mưu, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), Công an TP.HCM cho hay:

“Theo chỉ đạo của Công an TP.HCM, nhiệm vụ của chúng tôi là không ngừng đấu tranh với các tổ chức, cá nhân, và đường dây tội phạm liên quan đến buôn bán ma túy số lượng lớn tại TP.HCM.

Nếu tình trạng buôn bán ma túy giảm, thiết nghĩ sẽ hạn chế được phần nào người nghiện ma túy. Do đó, lực lượng chức năng đã và đang không ngừng đấu tranh ngày đêm để trấn áp loại tội phạm ngày càng tinh vi này”.

Tái xuất con nghiện từ các tỉnh khác đến

Thực trạng con nghiện lộng hành vốn đã yên ắng kể từ khi UBND TP.HCM tiến hành gom con nghiện vào các trung tâm cai nghiện bắt buộc, nay lại bắt đầu tái xuất trở lại.

Câu hỏi được đặt ra, những con nghiện này tự phát xuất hiện, hay được “thả” ra từ các trung tâm cai nghiện bắt buộc sau thời gian cai nghiện.

Trao đổi với PV về vấn đề này, thượng tá Tăng Châu Long, Phó trưởng Công an quận Tân Phú (TP.HCM) cho biết:

“Sau khi UBND TP.HCM có chủ trương thu gom con nghiện ma túy, người lang thang, gái mại dâm về các cơ sở cai nghiện ma túy, trung tâm bảo trợ xã hội từ cuối năm 2014 đến nay, tình hình an ninh trật tự, tệ nạn xã hội tại TP.HCM đã giảm đi đáng kể.

Tuy nhiên, hiện nay việc xuất hiện con nghiện ma túy tại TP.HCM ít nhiều vẫn còn.

Bởi vì theo tôi, đây là một hiện tượng xã hội, cơ quan chức năng tiến hành thu gom quyết liệt, nhưng sẽ xuất hiện một số đối tượng tại các địa phương khác đến TP.HCM sử dụng ma túy.

Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang thực hiện chỉ đạo thu gom con nghiện, người lang thang, gái mại dâm về các cơ sở cai nghiện ma túy, trung tâm bảo trợ xã hội, nhưng vẫn chưa tiến hành triệt để được”.

Cũng theo thượng tá Long, tệ nạn ma túy tại TP.HCM là khó tránh khỏi. Bởi, đây là địa bàn có dân đông và rộng, lại có rất nhiều người tạm cư từ nhiều địa phương khác trong cả nước đến.

Kéo theo tệ nạn này là những tệ nạn xã hội khác như cướp giật, trộm cắp tài sản gây mất an ninh trật tự khu phố.

Đáng nói, những con nghiện này hoạt động ngày càng tinh vi, nhiều thủ đoạn nên khó khăn cho lực lượng chức năng khi kiểm tra.

“Tôi khẳng định rằng, không có hiện tượng con nghiện tái xuất tại TP.HCM mà chỉ là một số thành phần nghiện mới từ các địa phương về.

Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ đề xuất lên lãnh đạo các phương án, tăng cường lực lượng để gom những con nghiện mới tái xuất trở lại này vào các trung tâm cai nghiện bắt buộc, tránh gây hoang mang cho người dân”, thượng tá Long nói.

Việc con nghiện tái xuất, hoạt động tại nhiều địa bàn đã được các cơ quan công an lưu ý và đang tìm cách kiểm soát.

Theo đại tá Lê Anh Tuấn, Trưởng Công an quận Thủ Đức, tại địa bàn quận Thủ Đức, trước đây, con nghiện tập trung nhiều nhất tại các phường Tam Bình, Tam Phú, Bình Chiểu...

“Sau khi thực hiện chỉ đạo của UBND quận Thủ Đức về việc tăng cường thu gom con nghiện tập trung đưa về các cơ sở xã hội, chúng tôi đã chỉ đạo các địa phương về tăng cường công tác kiểm tra tình hình an ninh trật tự, phòng chống tội phạm tại các phường trên địa bàn quận, nhất là những tụ điểm được cho là có nhiều con nghiện sử dụng ma túy và các tệ nạn khác.

Nếu phát hiện các con nghiện như PV phản ánh, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra, phân loại các đối tượng để đưa về các cơ sở bảo trợ xã hội, cai nghiện theo quy định chứ chúng tôi không được bắt giữ các đối tượng này”, đại tá Tuấn cho biết.

Hàng loạt vụ án kinh hoàng do ma túy gây ra

Đắm chìm trong những cơn đê mê của ma túy, không ít người đã trở thành tội phạm nguy hiểm.

Tại TP.HCM, vào ngày 1.4.2015, Công an quận Bình Thạnh đã bắt giữ 4 đối tượng gồm: Nguyễn Đinh Hiển (SN 1995), Huỳnh Văn Y (SN 1998), Nguyễn Tấn Nghĩa (SN 1993, ngụ quận Bình Thạnh) và Trần Trung Hiếu (SN 1993, ngụ tỉnh Phú Yên).

Được biết, bốn đối tượng này do nghiện ma túy nên đã gây ra nhiều vụ trộm cắp, cướp giật tài sản trên địa bàn quận.

Trước đó, hẳn chưa ai quên vụ án kinh hoàng giết hại người tình rồi chặt xác phi tang xảy ra vào những ngày cuối tháng 10.2014 tại phường Cầu Kho (quận 1) do nghi phạm Đặng Văn Tuấn (44 tuổi, ngụ quận 1) gây ra.

Trong lúc phê ma túy đá, Tuấn đã ra tay sát hại em dâu và cũng là người tình của mình, chị B.M.H (SN 1975, ngụ quận 1) rồi phân nhỏ xác phi tang.

Cũng chỉ vì triền miên trong cơn say hàng đá, nghi phạm Nguyễn Quốc Huy (28 tuổi, ngụ quận 10, TP.HCM) đã thẳng tay giết hại bà nội và đâm hai cháu nguy kịch. Vụ án mạng đau lòng này xảy ra vào ngày 23.4.2014.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại