"Người vô cảm" hôi của trong tai nạn thảm khốc 7 người chết

Thân nhân những người bị nạn trong tai nạn thảm khốc trên đường cao tốc Trung Lương ngày 16/4 khiến 7 người tử nạn đã đến cơ quan công an trình báo vì nạn nhân mất nhiều tài sản.

Cơ quan cảnh sát điều tra công an Tiền Giang cho biết, nhân thân của một số nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc xảy ra ở cao tốc Trung Lương (địa bàn tỉnh An Giang) đã đến trình báo về việc người thân của họ đã bị mất nhiều tài sản khi lâm nạn.

Điển hình, thân nhân của tài xế xe khách, anh Trần Thanh Phong (35 tuổi, quê tỉnh Bến Tre, tử vong tại chỗ trong vụ tai nạn) cho biết, nạn nhân bị mất một sợi dây chuyền 1 lượng vàng đeo trên cổ (giá trị khoảng 26 triệu đồng).

Người nhà chị Lê Thị Hồng Châu (cùng con trai 10 tuổi chết tại hiện trường, quê ở tỉnh Tiền Giang) được người nhà trình báo mất một số nữ trang và số tiền mặt trên 20 triệu đồng.

Các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại