Người đi đường hô hoán cứu tài xế trên chiếc xe đầu kéo bốc cháy

Ngọc Tú |

Đang chạy trên đường, chiếc xe đầu kéo chở cọc bê tông cùng một chiếc máy phát điện bất ngờ bốc cháy dữ dội. May mắn được người đi đường báo hiệu, tài xế đã kịp thoát thân.

Tối 9/12, Thiếu tá Nguyễn Văn Đường - CSGT Trạm Diễn Châu (Thuộc phòng CSGT Công an Nghệ An) cho biết, khoảng 20h cùng ngày, tại KM 419, qua xã Diễn Kỷ (Diễn Châu, Nghệ An) đã xảy ra một đám cháy xe đầu kéo, may mắn đã không có thiệt hại về người.

Thiếu tá Đường cho biết, thời điểm trên, một chiếc xe đầu kéo mang BKS: 29Z-2791, do tài xế Vũ Tân Phong (55 tuổi, trú phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội) điều khiển, chở theo những cọc bê tông nhồi và chiếc máy phát điện chạy hướng Bắc - Nam.


Chiếc xe đầu kéo bất ngờ bốc cháy lớn trên đường.

Chiếc xe đầu kéo bất ngờ bốc cháy lớn trên đường.

Khi xe đang đi trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Diễn Kỷ (huyện Diễn Châu, Nghệ An) người đi đường bất ngờ phát hiện lửa bốc cháy từ phía sau nên đã chạy nhanh lên hô hoán với tài xế.

Nghe người dân hô hoán, tài xế Phong liền cho xe tấp vào lề đường và mở cửa tháo chạy khỏi cabin xe.

Sự việc nhanh chóng được trình báo cơ quan chức năng cùng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Nghệ An.


Ngọn lửa cháy xuất phát từ phần giữa xe và nhanh chóng lan ra các bộ phận khác.

Ngọn lửa cháy xuất phát từ phần giữa xe và nhanh chóng lan ra các bộ phận khác.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT trạm Diễn Châu đã cử toàn bộ các chiến sĩ đang làm việc trên quốc lộ 1A di chuyển về hiện trường để hỗ trợ dập đám cháy, điều tiết giao thông. Bên cạnh đó, 2 chiếc xe chuyên dụng chữa cháy được điều đến hiện trường để dập lửa.

Sau gần 20 phút dập lửa, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Lực lượng chức năng tiếp cận dập đám cháy.
Lực lượng chức năng tiếp cận dập đám cháy.

Tại hiện trường, chiếc xe đầu kéo bị cháy nham nhở phần bánh xe. Chiếc máy phát điện được chở trên xe cũng bị cháy rụi.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy.


Sau gần 20 phút, đám cháy đã được khống chế.

Sau gần 20 phút, đám cháy đã được khống chế.


Chiếc xe đầu kéo ngập trong chất dập lửa.

Chiếc xe đầu kéo "ngập" trong chất dập lửa.


Hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại