Người dân náo loạn bê đồ ra đường vì bà hỏa ghé thăm

Hoàng Hải |

Hàng chục người dân đã náo loạn thu dọn đồ đạc trong nhà bê ra ngoài đường vì phát hiện ngọn lửa bốc lên từ căn nhà gỗ.

Theo đó, vào khoảng 19h30 ngày 1/2 tại khu nhà gỗ tập thể bưu điện (ngõ 105 đường Hồng Hà, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã xảy ra một vụ hỏa hoạn khiến người dân nơi đây một phen hú vía, náo loạn.

Theo một số người dân có mặt tại hiện trường cho biết, vào khoảng thời gian và địa điểm nói trên, họ phát hiện khói và lửa bốc lên từ một căn nhà trong khu nhà gỗ tập thể bưu điện.


Người dân náo loạn chạy ra ngoài khi phát hiện ngọn lửa bốc lên từ căn nhà gỗ

Người dân náo loạn chạy ra ngoài khi phát hiện ngọn lửa bốc lên từ căn nhà gỗ

Ngay sau khi phát hiện ngọn lửa bốc cao, hàng chục người dân sinh sống tại đây đã thu dọn đồ đạc trong nhà ôm chạy toán loạn ra đường và thông báo cho cơ quan chức năng.

Nhận được thông tin, lực lượng PCCC của Hà Nội đã huy động 3 xe cứu hỏa tới hiện trường. Công tác chữa cháy khẩn trương được thực hiện, đến khoảng 20h30 ngọn lửa cơ bản được khống chế.


Rất nhiều đồ đạc trong nhà được người dân liều mình bê ra ngoài.

Rất nhiều đồ đạc trong nhà được người dân liều mình bê ra ngoài.


Vụ hảo hoạn đã khiến người dân sinh sống ở khu vực một phen náo loạn.

Vụ hảo hoạn đã khiến người dân sinh sống ở khu vực một phen náo loạn.

Theo quan sát của PV khu vực xảy ra đám cháy là một dãy nhà gỗ, nhiều hộ gia đình sợ đồ đạc bị thiêu rụi nên đã liều mình vào bê ra ngoài. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Hiện nguyên nhân dẫn đến vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại