Người dân miền Trung quay cuồng chuẩn bị ứng phó với siêu bão

Nguyễn Viết - Minh Nhiên |

(Soha.vn) - Trước tình hình diễn biến phức tạp của siêu bão Haiyan, hiện tại, các huyện vùng biển Nghệ An đã sẵn sàng những phương án, kể cả di dời dân.

Nghệ An: Ngư dân căng mình “trốn” siêu bão Haiyan

Thực hiện chỉ đạo của Bộ quốc phòng, Quân khu 4 và UBND tỉnh Nghệ An về việc phòng chống siêu bão Haiyan (bão số 14), ngay từ chiều 8/11, Dảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tiến hành họp các phương án, quán triệt công điện khẩn của cấp trên, chủ động đối và thực hiện nghiêm các biện pháp, phòng chống siêu bão này.

	Các phương tiện tàu thuyền đã được lệnh khẩn cấp vào tránh trú bão

Các phương tiện tàu thuyền đã được lệnh khẩn cấp vào tránh trú bão

Ngay từ sáng nay, tất cả các đơn vị trực thuộc Bộ chỉ huy Quân sự đã triển khai 100% quân số trực tại doanh trại. Bên cạnh đó, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã lập 9 đoàn công tác đi kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống bão trên các địa bàn trọng điểm của tỉnh Nghệ An.

Người dân miền Trung quay cuồng chuẩn bị ứng phó với siêu bão
 
	Các ngư dân gánh cát chằng chống nhà cửa, sẵn sàng “đón” siêu bão.

Các ngư dân gánh cát chằng chống nhà cửa, sẵn sàng “đón” siêu bão.

Riêng tại các huyện vùng biển như TX Cửa Lò, Quỳnh Lưu, TX Hoàng Mai, các ban ngành đã có công lệnh yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm các phương án phòng chống bão lũ và di dời dân ra các vùng xung yếu nếu có những trường hợp xấu xảy ra.

Tại TX Cửa Lò (Nghệ An), các phương án đối phó bão đã được địa phương chuẩn bị sẵn sàng. Cụ thể, nếu siêu bão đổ bộ trực tiếp vào miền trung, TX Cửa Lò sẽ di dời 1.220 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Các công trình hạ tầng tại địa phương đều đã được chằng chống đảm bảo an toàn.

Ngay từ sáng sớm nay (9/11) người dân ở các xã ven biển thuộc huyện Quỳnh Lưu, TX Hoàng Mai (Nghệ An) cũng đã chuẩn bị chằng chống nhà cửa, neo đậu tàu thuyền. Những phương tiện tàu thuyền đánh bắt loại nhỏ được ngư dân đưa vào sâu trong đất liền để tránh bão.

Hàng ngàn hộ gia đình tại TX Hoàng Mai (Nghệ An) đều đã sẵn sàng di dời nếu có lệnh sơ tán của chính quyền. Đang đóng những bao cát để chằng chống nhà cửa, anh Nguyễn Công Tuấn (ở khối Quyết Tiến, phường Quỳnh Phương) cho biết: “Nghe đài báo bão mạnh lắm nên gia đình tôi phải chuẩn bị trước, mình chủ động vẫn hơn, không để phải chịu thiệt hại nặng như cơn bão trước nữa. Tôi phải đóng cát vào bao để đè lên mái nhà không gió thổi bay mất. Các cây cao chúng tôi cũng đã chặt hết để đảm bảo an toàn rồi”.

Người dân miền Trung quay cuồng chuẩn bị ứng phó với siêu bão
 
Người dân miền Trung quay cuồng chuẩn bị ứng phó với siêu bão
 
	Các ngư dân gánh thuyền vào sâu đất liền tránh bão.

Các ngư dân gánh thuyền vào sâu đất liền tránh bão.

	Hiện tại, tất cả các thuyền đã nhận được lệnh vào đất liền tránh bão an toàn.

Hiện tại, tất cả các thuyền đã nhận được lệnh vào đất liền tránh bão an toàn.

Hiện tại, công tác phòng chống siêu bão Haiyan đã được các địa phương chuẩn bị sẵn sàng. Trước những diễn biến xấu của cơn bão có thể gây ra, huyện Quỳnh Lưu sẽ di dời khẩn cấp từ 5000 - 6000 hộ dân ven biển thuộc các xã như Quỳnh Thọ, Quỳnh Thuận, Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Long, Tiến Thủy, Quỳnh Phương, Quỳnh Bảng. Các tàu thuyền đánh bắt của ngư dân cũng đã được lệnh chằng chống và vào nơi trú bão an toàn.

Hà Tĩnh: Sơ tán khẩn cấp 50.240 người dân tránh bão Haiya

Trao đổi với PV Ông Lê Đình Sơn, phó Chủ tịch UBND Tỉnh cho biết, Hà Tĩnh đang khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn; tiến hành kiểm tra các hồ đập nhỏ, họp bàn thống nhất vận hành hồ đập lớn và đảm giao thông thông suốt các tuyền đường trọng điểm, đồng thời di dời những hộ dân đang sống trong vùng nguy hiểm.

Theo báo cáo nhanh của UB Phòng chống lụt bão tình Hà Tĩnh thì đến trước 17h ngày 9/11 các địa phương có số dân di dời lớn gồm có: huyện Nghi Xuân, Lộc Hà, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh và TP Hà Tĩnh.

Số lượng hộ dân và người dân buộc phải sơ tán như sau: Kỳ Anh 4.444 hộ (14.446 người), Cẩm Xuyên 2.799 hộ (9.755 người), Thạch Hà 1.164 hộ (4020 người), Lộc Hà 3.650 hộ (14.390 người), Nghi Xuân 2.135 hộ (7.331 người) và TP Hà Tĩnh 88 hộ (298 người). Tổng số người dân Hà Tĩnh phải sơ tán trong cơn bão số 14 là trên 50.000 người.

	Đưa tàu thuyền về nơi tránh bão

Đưa tàu thuyền về nơi tránh bão

Người dân miền Trung quay cuồng chuẩn bị ứng phó với siêu bão
 
Người dân miền Trung quay cuồng chuẩn bị ứng phó với siêu bão
 

	Công tác giúp đỡ các cụ già đến nơi an toàn để tránh bão. Ảnh: Nguyễn Viết.

Công tác giúp đỡ các cụ già đến nơi an toàn để tránh bão. Ảnh: Nguyễn Viết.

Trước diễn biến phức tạp của bão,ngày 8/11 Ban Chỉ huy PCLB và TKCN Hà Tĩnh đã ban hành Công điện số 27/CĐ-PCLB và Công điện số 31/CĐ - UBND  chỉ đạo các địa phương và các ngành liên quan chủ động đối phó với bão. Cùng với việc sơ tán người dân, các huyện, thành phố phải phối hợp với công an tỉnh, bộ chỉ huy quân sự tỉnh và bộ đội biên phòng tập trung lực rà  soát đảm bảo an ninh trật tự ở khu vực phải dời đi và đến.

Có thể nói đến 16h chiều nay công tác phòng chống bão tại Hà Tĩnh đang được triển khai nhanh chóng và triệt để, hạn chế những thiệt hại lớn về người và tài sản khi bão sẽ đổ bộ và địa bàn này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại