Khẩn cấp di dân, xây hầm bê tông để đối phó với siêu bão

BB |

(Soha.vn) - Người dân các tỉnh miền Trung đang căng mình, khẩn trương chạy đua với thời gian từng phút từng giờ để chống chọi với cơn bão lịch sử.

Từ trưa nay (9/11), chính quyền các tỉnh miền Trung khẩn cấp di tản hàng chục ngàn người dân đến nơi an toàn để trú siêu bão Hải Yến sắp đổ bộ.

Sáng 9-11, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải, Bộ trưởng Bộ NN&PTNN Cao Đức Phát và đoàn công tác của Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão trung ương có chuyến thị sát, kiểm tra tình hình đối phó với bão số 14 tại các xã vùng ven biển tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đã yêu cầu địa phương này phải sớm di dời dân, làm quyết liệt, tránh tâm lý chủ quan bởi bão số 14 rất mạnh, sẽ không thể ứng cứu trong bão.

Hiện hơn 1820 tàu thuyền của tỉnh đã vào bờ trú ẩn an toàn. Học sinh toàn tỉnh được nghỉ học từ sáng 9-11.

Tại Quảng Nam, đến nay có trên 2.000 ngôi nhà không bảo đảm an toàn/7.000 người cần phải sơ tán tại chỗ tới các nhà kiên cố. Riêng 3 xã ven biển là Cẩm An, Cửa Đại và xã đảo Cù Lao Chàm, đề phòng sóng biển dâng cao kết hợp với triều cường, đã sơ tán gần 10.000 người.

Ban chỉ huy PCLB TP.Đà Nẵng cho biết bắt đầu từ 12h trưa nay (9/11), sẽ tiến hành sơ tán gần 20.000 hộ dân với gần 74.000 nhân khẩu đến nơi an toàn và kết thúc vào lúc 17h cùng ngày.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Văn Hữu Chiến cho biết hiện 1.830 tàu thuyền của địa phương này đã vào bờ, neo đậu an toàn.

	Sáng 9-11, tại khách sạn cao cấp Novotel thuê 3 container để chắn trước lối vào chống bão trước lối vào để tránh bão đánh sập cửa kính.

Sáng 9-11, tại khách sạn cao cấp Novotel (Đà Nẵng) đã thuê 3 container để chắn trước lối vào chống bão trước lối vào để tránh bão đánh sập cửa kính.

 

 

	Chị Trần Thị Thơ (41 tuổi ở khu dân cư Lộc Đông) nói: "Chồng đi làm biển ở đảo Phú Quốc (Kiên Giang) không về kịp, nên mấy mẹ con ở nhà phải xúc cát đổ vào bao tải kéo lên mái nhà chằng tôn. Từ nhỏ đến lớn dân ở đây chưa thấy cơn bão nào được dự báo là khủng khiếp như HaiYan. Phải nhanh	chằng chống nhà cửa trước khi được bộ đội đưa xe đến đón đi chiều nay”. Ảnh: Tiền phong

Chị Trần Thị Thơ (41 tuổi ở khu dân cư Lộc Đông) nói: "Chồng đi làm biển ở đảo Phú Quốc (Kiên Giang) không về kịp, nên mấy mẹ con ở nhà phải xúc cát đổ vào bao tải kéo lên mái nhà chằng tôn. Từ nhỏ đến lớn dân ở đây chưa thấy cơn bão nào được dự báo là khủng khiếp như HaiYan. Phải nhanh chằng chống nhà cửa trước khi được bộ đội đưa xe đến đón đi chiều nay”. Ảnh: Tiền phong

	Ở các khu vực Liên Chiểu, Hòa Vang (nơi được dự báo sẽ nằm trong vùng nguy hiểm) người dân cũng đã bắt đầu thu dẹp đồ đạc để chuẩn bị cho đợt di dân lớn nhất từ trước đến nay.

Ở các khu vực Liên Chiểu, Hòa Vang, Đà Nẵng (nơi được dự báo sẽ nằm trong vùng nguy hiểm) người dân cũng đã bắt đầu thu dẹp đồ đạc để chuẩn bị cho đợt di dân lớn nhất từ trước đến nay.

	Tại khu dân cư Lộc Đông của xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, chỉ cách bờ biển khoảng 500m, người người đổ xô ra các đống cát trắng ven biển để xúc đổ vào bao tải chở về đè lên mái nhà. Ảnh: Tiền phong

Tại khu dân cư Lộc Đông của xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, chỉ cách bờ biển khoảng 500m, người người đổ xô ra các đống cát trắng ven biển để xúc đổ vào bao tải chở về đè lên mái nhà. Ảnh: Tiền phong

	Trên đường biển Nguyễn Tất Thành, Đà Nẵng, hàng trăm người dân vội vã xúc cát đóng bao chở về nhà. Ảnh: Tuổi trẻ

Trên đường biển Nguyễn Tất Thành, Đà Nẵng, hàng trăm người dân vội vã xúc cát đóng bao chở về nhà. Ảnh: Tuổi trẻ

 

	Anh Lê Văn Tùng, ã Bình Hải, huyện Bình Sơn, nơi nằm ngay cửa biển cho biết: "Dù nhà đã có xây hầm tránh bão chắc chắn, thế nhưng trước cảnh báo cùng với gió giật trên cấp 17, có thể sóng cao hàng chục mét, vì vậy nên cả gia đình không dám vào trú, mà sẽ di dời vào sâu phía trong hơn". Ảnh: Tri thức

Anh Lê Văn Tùng, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, nơi nằm ngay cửa biển cho biết: "Dù nhà đã có xây hầm tránh bão chắc chắn, thế nhưng trước cảnh báo cùng với gió giật trên cấp 17, có thể sóng cao hàng chục mét, vì vậy nên cả gia đình không dám vào trú, mà sẽ di dời vào sâu phía trong hơn". Ảnh: Tri thức

 Tổng hợp

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại