Ngư dân bị cá cắn nguy kịch ở Hoàng Sa được đưa vào bờ

Hiện sức khỏe của ngư dân Đạt đang dần ổn định và được chuyển chăm sóc y tế tại Bệnh viện thành phố.

Lúc 22 giờ 40 phút đêm 13/2, tàu Sar 412 thuộc Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (Danang MRCC) cùng nhân viên y tế Trung tâm cấp cứu y tế Ðà Nẵng (115) đã cấp cứu kịp thời ngư dân Trần Văn Đạt (41 tuổi) bị thương mất nhiều máu và đang trong tình trạng mê man và đưa vào bờ an toàn.

Hiện sức khỏe của ngư dân Đạt đang dần ổn định và được chuyển chăm sóc y tế tại Bệnh viện thành phố.

Trước đó lúc 15 giờ 45 ngày 12/2, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II nhận được thông tin từ tàu Qng 92679 TS của huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi cho biết trên tàu có thuyền viên Đạt bị cá cắn mất nhiều máu vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 12/2.

Mặc dù được chăm sóc y tế nhưng nạn nhân vẫn không cầm được máu, tình trạng nguy kịch, thở yếu. Trong khi đó tàu đang cách Đà Nẵng 300 hải lý về phía Đông và đang chạy hết tốc lực vào bờ nên yêu cầu được cấp cứu khẩn cấp.

Nhận được thông tin tàu Sar 412 đã lên đường đi cứu nạn và tiếp cận tàu cá Qng 92679 TS lúc 10 giờ 25 phút ngày 13/2 và chuyển nạn nhân lên tàu cấp cứu đưa vào bờ.

Tàu Sar 412 cập cảng đưa ngư dân vào bờ an toàn. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Chuyển ngư dân gặp nạn từ tàu Sar 412 lên bờ. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Chuyển ngư dân gặp nạn từ tàu Sar 412 lên bờ. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Nhân viên tàu Sar 412 chuyển ngư dân gặp nạn lên xe cấp cứu 115 khi vừa cập bờ. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Ngư dân gặp nạn đang được chăm sóc trên xe cấp cứu 115. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại