Nghịch lý dịch vụ trông giữ xe ở Hà Nội

X.Hải |

(Soha.vn) - Những lộn xộn về giá, giá dịch vụ quá cao tại các bãi trông giữ xe ở khu vực cổng các bệnh viện của Hà Nội chẳng lẽ không giải quyết được?

Một nghịch lý đang tồn tại trong nhiều năm nay ở Hà Nội là các điểm trông giữ xe trên vỉa hè, thậm chí ngay dưới lòng đường đang khiến dư luận khá búc xúc, khó hiểu. Bởi các đơn vị hiện đang khai thác dịch vụ này dường như đang phớt lờ các quy định về mức thu phí của cơ quan quản lý nhà nước đưa ra.

Hay nói cách khác, vỉa hè đang trở thành những miếng mồi ngon lành để họ kiếm lợi bất chính, còn người dân cứ phải è cổ buộc phải sử dụng giá dịch vụ trên trời. Nhất là những tuyến phố đông dân cư và khu vực có bệnh viện lớn tọa lạc.

Điểm trông giữ xe gần cổng Bệnh viện Việt Đức.
Điểm trông giữ xe gần cổng Bệnh viện Việt Đức.

Chiều 1/4, PV có cuộc khảo sát tại một số điểm trông giữ xe ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trên đường Phủ Doãn, Bệnh Viện K thuộc đường Quán Sứ (đoạn giáp với phố Hàng Bông) và Bệnh viện Phụ sản Trung Ương ở đường Triệu Quốc Đạt…

Theo quan sát, trong bán kính vài trăm mét vuông quanh các tuyến phố trên có tới 4 đơn vị tham gia khai thác dịch vụ trông giữ xe gồm: Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ hạ tầng Nhật Cường, Công ty TNHH Thiên Hương, Công ty CP 901 và Công ty Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội. Và hầu hết các điểm trông giữ xe này đều trưng tấm biển ghi tên đơn vị khai thác và niêm yết giá dịch vụ được UBND cấp quận và thành phố Hà Nội chấp thuận.

Tuy nhiên, người sử dụng dịch vụ lại phải trả mức phí cao hơn gấp nhiều lần mà cơ quan có thẩm quyền cho phép. Nhìn từ tấm biển treo ngay ngắn, công khai về giá tiền gửi xe như: 1.000 đồng/lượt xe đạp, 2.000 đồng/lượt xe máy vào ban ngày và 3.000 đồng/lượt xe máy vào ban đêm nhưng dường như chẳng nơi nào thu đúng giá.

Bảng niêm yết giá gửi xe gần cổng viện Việt Đức.
Bảng niêm yết giá gửi xe gần cổng viện Việt Đức.

Đơn cử như gần cổng Bệnh viện hữu nghị Việt Đức có điểm trông giữ xe XĐXM của Công ty TNHH Thiên Hương Giấy phép số 727/GP-UBND với diện tích khai thác 52 m2, thời hạn 6 tháng (nhưng trên tấm biển này lại được ghi tới 1 năm từ 15/11/2012 - 15/11/2013) cũng thu 10.000 đồng/lượt xe máy ban ngày. Điều đáng nói ở đây, đơn vị này lại từ chối nhận trông giữ xe đạp vì có lẽ không bõ thu tiền.

Nhiều điểm trông giữ xe có trưng biển niêm yết giá nhưng vẫn thu cao hơn so với quy định (ảnh chụp trên đường Quán Sứ, gần cổng bệnh viện K).
Nhiều điểm trông giữ xe có trưng biển niêm yết giá nhưng vẫn thu cao hơn so với quy định (ảnh chụp trên đường Quán Sứ, gần cổng bệnh viện K).

Để kiểm chứng cho thông tin thu tiền dịch vụ đối với xe máy 2.000 đồng/lượt ban ngày, 3.000 đồng/lượt ban đêm, PV vào điểm trông giữ xe XĐXM của Công ty TNHH Thiên Hương gửi 1 xe máy và cũng bị nhân viên ở đây thu 10.000 đồng (thời gian ghi trên vé xe từ 14h - 22h), còn qua đêm 20.000 đồng/lượt (thời gian từ 22h - 6h sáng hôm sau).

Riêng điểm trông giữ xe của Công ty Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội (ở khu vực Bệnh viện Việt Đức) chỉ trông giữ xe ô tô với giá 30.000 đồng/lượt. 

Cũng thuộc khai thác của công ty này tại điểm trông giữ xe ở Bệnh viện K (trên đường Quán Sứ) cũng được trưng tấm biển niêm yết giá, nhưng trên thực tế cũng thu lên gấp 3 - 4 lần so với quy định. Thậm chí, nếu trên vỉa hè đã kín chỗ để, các đơn vị này cũng nhận thêm một vài trường hợp xe để… dưới lòng đường.


	Điểm trông giữ xe Công ty Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội. Đáng chú ý, nhân viên công ty nhận thêm cả xe đặt dưới lòng đường mà không thấy cơ quan chức năng đâu?

Điểm trông giữ xe Công ty Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội. Đáng chú ý, nhân viên công ty nhận thêm cả xe gửi dưới... lòng đường mà không thấy cơ quan chức năng đâu?

Như vậy so sánh với mức thu giá dịch vụ của cơ quan quản lý cấp phép thì số tiền người dân phải trả ít nhất gấp 5 lần so với quy định. Còn nếu ai thắc mắc sao không thu đúng quy định thì “mời qua chỗ khác mà gửi…!”. 

Và cũng chính vì chúng ta cứ nghĩ chỉ một vài nghìn đồng chẳng đáng là bao nên không thắc mắc, nhưng thử nhẩm tính mỗi một ngày như vậy, những đơn vị này đã móc túi sai quy định của không biết bao nhiêu người dân ghé qua?

Những lộn xộn về giá, giá dịch vụ quá cao tại các bãi gửi xe cho đến nay vẫn chưa có hồi kết, đặc biệt, ở khu vực cổng các bệnh viện. Dư luận đặt câu hỏi, chẳng lẽ người dân cứ phải trả thuế cho vỉa hè là nơi công cộng nhưng lại phải “cõng” thêm dịch vụ giá trên trời này?

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại