Nghi án xe khách bị ném vỡ kính trên cao tốc vì không vào quán ăn

Hà Khê |

Chiếc xe khách chạy với vận tốc 100 km/h trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai thì bị 3 thanh niên đi xe máy ném sơn, gạch vào kính chắn gió khiến chiếc xe chao đảo, suýt lật nhào.

45 hành khách hoảng hốt vì xe khách bị ném đá

Theo thông tin chúng tôi vừa nhận được, vào khoảng 19h40 phút tối nay, 14/3 một vụ tai nạn xe khách xảy ra trên đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai, địa phận Km7 + 800 khiến 45 hành khách một phen hú vía.

Hành khách Ngô V. Q, người có mặt trên chiếc xe gặp sự cố cho hay: Khi chiếc xe đang chạy với vận tốc khoảng 100 km/h thì xuất hiện 3 thanh niên đi xe máy dùng gạch, sơn tấn công chiếc xe.

Sau khi ném các vật dụng trên vào kính chắn gió, 3 thanh niên phóng xe bỏ chạy về hướng Sóc Sơn - Hà Nội.

"Sau khi bị ném, kính trước phía lái xe bị rạn vỡ, sơn bắn tung tóe che hết tầm nhìn khiến tài xế không kiểm soát được. Chiếc xe lao nhanh vào lề đường. Chúng tôi chỉ thoát chết trong gang tấc", hành khách này kể lại.

Được biết, chiếc xe gặp sự cố là xe khách đường dài loại 45 chỗ mang BKS 18B - 00746, của nhà xe Hồng Long, chuyên tuyến Hải Hậu - Nam Định - Bắc Hà - Lào Cai. Khi gặp sự cố, xe đang lưu thông theo hướng Hà Nội - Lào Cai.


Hiện trường sự việc, hành khách đang lo lắng cho chuyến đi của mình (ảnh do độc giả cung cấp)

Hiện trường sự việc, hành khách đang lo lắng cho chuyến đi của mình (ảnh do độc giả cung cấp)

Ngay sau khi sự việc xảy ra, PV Báo điện tử Trí Thức Trẻ đã liên hệ với bà Vũ Thị Nhạn, chủ xe gặp sự cố. Bà Nhạn cho hay, hiện chiếc xe vẫn đang nằm tại hiện trường, 45 hành khách vẫn cùng với nhà xe chờ cơ quan chức năng đến làm việc.

"Khi xảy ra sự việc, chúng tôi điện báo cho công an huyện Sóc Sơn, nhưng họ lại bảo địa bàn đó thuộc công an thị xã Phúc Yên nên vẫn đang chờ phía Phúc Yên xuống điều tra, xác minh. Chúng tôi chờ mấy tiếng rồi", chị Nhạn bức xúc nói.

Chị Nhạn cho biết thêm, chiếc xe bị ném vỡ kính chắn gió phía trước, nước sơn bắn tung tóe che hết tầm nhìn của lái xe. Chờ sau khi cơ quan lập biên bản, khám nghiệm xong chiếc xe sẽ tiếp tục hành trình đưa hành khách lên Lào Cai.

Chủ xe Hồng Long cho biết, nhà xe này đã hoạt động tuyến Nam Định - Lào Cai mấy chục năm nay, nhưng trước đây chưa từng gặp sự cố như vậy. Chỉ khoảng hơn 1 tháng trở lại đây thì liên tục bị ném đá, ném sơn đến 4 lần.

Bị ném vì bỏ quán ăn?

Nhận định về nguyên nhân sự việc, chị Nhạn nói: "Khi đường cao tốc đi vào hoạt động, nhà xe Hồng Long hay vào ăn cơm ở quán Lộc Phát số 8 (địa bàn huyện Sóc Sơn).

Tuy nhiên, thời gian gần đây, sau khi hành khách phản ánh về chất lượng phục vụ không tốt của quán này. Họ còn bảo, nếu vẫn vào ăn ở quán Lộc Phát số 8 thì sẽ không đi xe của chúng tôi nữa.

Sau đó, chúng tôi đã chuyển qua ăn cơm ở nhà hàng khác. Thế là từ Tết đến nay, xe tôi bị ném đá, sơn đến nay là lần thứ 4".

Theo lời kể của chủ xe, những lần ném trước, chiếc xe cũng đã từng bị vỡ kính. Lần bị ném gần đây nhất là cách đây khoảng 4 ngày. Khi nhà xe điện báo cho cơ quan chức năng thì họ trả lời phải làm đơn trình báo.

Điều đáng nói, chị Nhạn đã làm sẵn đơn trình báo và dự định ngày mai trên đường quay về sẽ đưa đơn trình báo với công an thì chiều nay lại tiếp tục bị ném đá, sơn.

Tài xế Nguyễn Thanh Phong, người điều khiển xe khách 18B 00746 cho biết, thủ đoạn của đám thanh niên lưu manh là gói đá, gạch vào túi bóng chứa nước sơn và mắm tôm.

Sau đó, chờ nhà xe này đi qua là ném thẳng vào kính chắn gió.

Liên quan đến sự việc nghiêm trọng này, chúng tôi đã liên hệ với ông Nguyễn Văn Hải, đồn trưởng đồn công an Kim Anh (Sóc Sơn - Hà Nội). Ông Hải xác nhận có sự việc nhà xe Hồng Long bị ném đá trên đường cao tốc.

"Chúng tôi nhận được tin báo và xuống hiện trường, tuy nhiên nơi xảy ra sự việc lại thuộc địa bàn của thị xã Phúc Yên (Vĩnh Phúc) nên đã bàn giao cho bên kia điều tra, xử lý", ông Hải thông tin thêm.

Một số hành khách thường đi xe này phản ánh, quán Lộc Phát số 8 có mối quan hệ mật thiết với một cán bộ công an huyện Sóc Sơn nên được "che chở".

Khi phóng viên đề cập đến việc quán cơm Lộc Phát số 8 có liên quan đến cán bộ công an huyện Sóc Sơn hay không, ông Hải từ chối trả lời và bảo sẽ cung cấp sau khi xác minh cụ thể.

Thời gian qua, đã có không ít vụ côn đồ ném đá, vật cứng vào xe khách khi đang lưu thông trên quốc lộ, thậm chí là đường cao tốc. Điều này là nguyên nhân xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng.

Sự việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn nạn ném đá xe khách. Đề nghị cơ quan chức năng sớm điều tra làm rõ, và có biện pháp thích đáng để xử lý những đối tượng coi thường pháp luật.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại