Nghệ An: Thí sinh duy nhất thi Sử được 66 cán bộ phục vụ

Ngọc Tú |

Sáng 4/7, tại Nghệ An có 2 điểm trường thi chỉ có duy nhất 1 thí sinh thi môn Lịch Sử và tại mỗi điểm thi có hàng chục cán bộ phục vụ thí sinh duy nhất này.

Sáng 4/7, tại điểm thi trường THPT Yên Thành 2 (Yên Thành) do Sở GD&ĐT Nghệ An chủ trì chỉ có duy nhất 1 thí sinh thi môn Lịch Sử đó là em Phạm Xuân Hải (SN 1996, trú tại xóm 3, xã Đại Thành, Yên Thành).

Theo thầy Võ Thanh Hoa - Trưởng điểm thi Trường THPT Yên Thành 2 cho biết, tại hội đồng thi này có 24 phòng thi với 48 cán bộ coi thi, 12 nhân viên bảo vệ và 6 cán bộ phục vụ.

Điểm thi trường THPT Yên Thành 2 chỉ có duy nhất 1 thí sinh dự thi môn Lịch Sử.

Mặc dù hôm nay tại điểm thi chúng tôi chỉ có duy nhất 1 thí sinh thi môn Lịch Sử nhưng toàn bộ 66 cán bộ, nhân viên bảo vệ, phục vụ đều phải có mặt đầy đủ để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn theo đúng quy chế”, thầy Hoa chia sẻ.

Chia sẻ với PV trước giờ làm bài, thí sinh Phạm Xuân Hải cho biết không bất ngờ với việc chỉ có 1 mình 1 điểm trường thi với hàng chục cán bộ phục vụ. Bởi trước đây khi đăng ký, chỉ duy nhất mình Hải là chọn thi môn Lịch Sử, còn các bạn đều chọn môn khác.

Được biết, Hải rất yêu thích và học giỏi môn Lịch Sử. Điểm tổng kết môn Lịch Sử năm lớp 12 của Hải đạt 8,6. Ngoài ra, năm lớp 9, Hải từng đạt giải 3 học sinh giỏi tỉnh môn Lịch Sử và giải nhì học sinh giỏi huyện môn Ngữ Văn.

Dù chỉ có duy nhất 1 thí sinh nhưng toàn bộ 66 cán bộ, giám thị, nhân viên vẫn có mặt đầy đủ để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn.

Em không bất ngờ với việc 1 mình thi môn Lịch Sử này nên cũng không có gì lo lắng cả. Em sẽ cố gắng hoàn thành tốt bài thi môn Lịch Sử này để đạt điểm cao”, Hải tự tin chia sẻ.

Được biết, ngoài ra, tại điểm thi trường THPT TX. Thái Hòa (Nghệ An) cũng chỉ có duy nhất 1 thí sinh thi môn Lịch Sử vào sáng 4/7 với hàng chục cán bộ phục vụ coi thi.

Theo báo cáo của Hội đồng thi Sở GD&ĐT Nghệ An, năm nay có 12.475 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp. Riêng môn Lịch Sử chỉ có 117 thí sinh đăng ký dự thi. Đây là số thí sinh thi Lịch Sử ít nhất trong những năm qua.

Dù chỉ có 1 mình thi nhưng Hải khá tự tin khi vào làm bài.

Ngoài 2 điểm thi chỉ có duy nhất 1 thí sinh thi môn Lịch Sử trên còn có Trường THPT Phan Đăng Lưu (Yên Thành) có 2 em dự thi; trường THPT Đặng Thúc Hứa có 2 em dự thi; trường THPT Quỳnh Lưu 1 có 3 em dự thi.

Điểm thi có nhiều thí sinh nhất là trường THPT Kỳ Sơn với 21 em. Tiếp đến là Trường THPT Anh Sơn 1 với 15 em và Trường THPT 1-5 là 14 em.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại