Ngày mai chấm dứt nắng nóng ở miền Bắc

Nhiều khả năng đêm về sáng ngày 8.7, các tỉnh miền núi chịu ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao. Theo đó, thời tiết có mưa, mưa rào và giông đều khắp.

Do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía tây có xu hướng phát triển và mở rộng về phía nước ta. Từ ngày 4.7 trở đi, nắng nóng cục bộ với cường độ nhẹ tấn công một số địa phương thuộc phía tây Bắc Bộ, sau đó nắng nóng lan tỏa sang khu vực trung du và vùng đồng bằng Bắc Bộ. Tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Trung ương cho biết.

Ngày mai chấm dứt nắng nóng ở miền Bắc
 

Chiều tối ngày 5.7, các trạm khí tượng miền Bắc quan trắc được nhiệt độ cao nhất nơi có nắng nóng như sau: Nội đô Hà Nội nắng nóng 35,5 độ C bao phủ hoàn toàn; TP.Hà Đông (Hà Nội) và TP.Lào Cai (Lào Cai) đều đạt mức 35 độ C; TX.Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) lên tới 35,7 độ C; TP.Việt Trì (Phú Thọ) 35,4 độ C. Bắc Mê (Hà Giang) 35,2 độ C; Bắc Quang (Hà Giang) cao hơn 35,6 độ C; Mường La (Sơn La) 35,9 độ C. Phù Yên (Sơn La) trội hơn 36,1 độ C..., Mai Châu (Hòa Bình) nóng nhất 36,9 độ C.

Dự báo đợt nắng nóng này khả năng kéo dài 2 nữa, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ C, có nơi cao hơn 36 độ C; các tỉnh bắc và trung Trung Bộ có nắng nóng trên diện rộng. Cường độ nóng bức nặng hơn, nhiệt độ cao nhất dao động từ 35-37 độ C, có địa phương vùng núi giáp Lào đạt mức 37-38 độ C.

Nhiều khả năng đêm về sáng ngày 8.7, các tỉnh miền núi chịu ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao. Theo đó, thời tiết có mưa, mưa rào và giông đều khắp. Sau đó mưa gió lan tỏa ra toàn miền Bắc khiến nền nhiệt độ giảm, thời tiết chuyển mát mẻ, nắng nóng chấm dứt.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại