Nắng nóng sẽ dịu dần trong 1-2 ngày tới

Minh Anh |

(Soha.vn) - Dự báo hôm nay nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở khu vực phía đông Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp phía Tây với hoạt động của đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn mạnh nên ngày 30/06 nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh ven biển Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 – 38 độ, một số nơi cao trên 38 độ; ở các tỉnh phía đông Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 37 độ, một số nơi cao trên 37 độ.

Dự báo hôm nay (01/07), nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở khu vực phía đông Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 37 độ, có nơi cao hơn trên 37 độ.

Đợt nắng nóng này sẽ dịu dần ở các tỉnh phía đông Bắc Bộ và có khả năng kéo dài ở các tỉnh ven biển Trung Bộ trong 1 - 2 ngày tới sau đó dịu dần.

	Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết chi tiết cho một số vùng trong cả nước ngày 01/07 như sau:

Hà Nội: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nam đến đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 34 – 36oC.

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng trung du và đồng bằng ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nam đến đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 33 – 36oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 29oC. Nhiệt độ cao nhất từ 34– 37 độ, có nơi trên 37oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 34– 37 độ, có nơi trên 37oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35oC.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại