"Huyền thoại" Chuyên Bắc Giang vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2013

Thiên Di |

(Soha.vn) -Trải qua 4 phần thi đầy gây cấn, kịch tính, Hoàng Thế Anh – HS chuyên Toán, THPT Chuyên Bắc Giang xuất sắc vượt qua 3 đối thủ với số điểm 285 để trở thành nhà vô địch cuộc thi Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2013.

Sáng nay (30/6), Cuộc thi chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 13 diễn ra đã tìm được chủ nhân của vòng nguyệt quế.

Hoàng Thế Anh - THPT Chuyên Bắc Giang trở thành nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 13.

Hoàng Thế Anh - THPT Chuyên Bắc Giang trở thành nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 13.

Cuộc thi chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia có sự góp mặt của 4 chàng trai xuất sắc nhất trong 4 quý đó là: Hoàng Thế Anh, chuyên Toán, THPT chuyên Bắc Giang (nhất quý I), Vũ Hoàng Sơn, lớp 12A Hóa, THPT chuyên KHTN, ĐHQG Hà Nội (nhất quý II), Đào Nguyễn Thạnh Hưng, trường THPT Năng khiếu ĐHQG TP.HCM (nhất quý III) và Nguyễn Văn Nam, lớp 12A trường THPT Phan Đăng Lưu, Nghệ An (nhất quý IV).

4 nhà leo núi xuất sắc nhất của cuộc thi chung kết năm chuẩn bị tinh thần bước vào các phần thi.

4 nhà leo núi xuất sắc nhất của cuộc thi chung kết năm chuẩn bị tinh thần bước vào các phần thi.

Với phần khởi động khá suôn sẻ với 70 điểm và giành 80 điểm khi trả lời đúng đáp án chìa khóa  "văn minh lúa nước" trong phần thi Vượt chướng ngại vật, Hoàng Thế Anh giành tổng điểm 160 sau hai phần thi và vươn lên dẫn đầu.

Khiêm tốn và thấy khá hồi hộp khi bước vào các phần thi đầu tiên, Thế Anh tươi cười nói: "Em khá run vì các bạn thi đều xuất sắc, đều là những nhà leo núi nặng ký. Em hy vọng không nằm trong chuỗi điểm số giảm dần"

Tiếp tục trả lời nhanh nhất các câu hỏi ở phần thi Tăng tốc, Thế Anh giữ vững phong độ và dẫn đầu đoàn leo núi với số điểm 310 điểm, bỏ xa các thí sinh còn lại với khoảng cách khá lớn.

Mặc dù khá hồi hộp và để mất điểm ở phần thi Về đích nhưng chàng trai đến từ THPT Chuyên Bắc Giang vẫn có tổng điểm cao nhất và trở thành nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 13.

Thế Anh khá hồi hộp trong phần thi Về đích.

Thế Anh khá hồi hộp trong phần thi Về đích.

Hoàng Thế Anh là người đã lập kỷ lục ba lần lật mở được ô chữ ở phần thi Vượt chướng ngại vật tại các cuộc thi tuần, tháng và quý. Thành tích của Hoàng Thế Anh là 12 năm học sinh giỏi toàn diện, đạt nhiều thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi, tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa.

Cậu là học sinh đầu tiên mang cầu truyền hình trực tiếp của cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia về Trường THPT Chuyên Bắc Giang. Bạn bè gọi Thế Anh là : "Huyền thoại của Chuyên Bắc Giang".

Thế Anh trong giây phút chiến thắng.

Thế Anh trong giây phút chiến thắng.

Thế Anh cho biết, ước mơ của cậu là trở thành Kỹ sư Điện tử hoặc Viễn thông của Trường ĐH Bách khoa.

Về Nhì là Đào Nguyễn Thạnh Hưng, trường THPT Năng khiếu ĐHQG TP.HCM ; về Ba là hai thí sinh Nguyễn Văn Nam, lớp 12A trường THPT Phan Đăng Lưu, Nghệ An và Vũ Hoàng Sơn, lớp 12A Hóa, THPT chuyên KHTN, ĐHQG Hà Nội.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại