Ngăn cấm hay công khai và quản lý chặt hoạt động mại dâm?

Đất Cảng |

(Soha.vn) - Thực tế mà nói, hoạt động mại dâm luôn tồn tại và phát triển cho dù chính quyền các cấp luôn tìm cách ngăn chặn. Chính vì thế, hiện đang có nhiều ý kiến nên công nhận và quản lý chặt chẽ những người hành nghề mại dâm.

Mại dâm có sức sống mãnh liệt

Mại dâm bất hợp pháp là một trong những nguyên nhân gây tăng tỉ lệ người nhiễm HIV
Mại dâm bất hợp pháp là một trong những nguyên nhân gây tăng tỉ lệ người nhiễm HIV

Có rất nhiều lý do chính đáng để lên án hoạt động mại dâm: Mại dâm làm tăng tỉ lệ nhiễm HIV, tăng các bệnh lây lan qua đường tình dục, tăng các tệ nạn xã hội khác đi kèm với gái mại dâm…

Một số ý kiến khác lại cho rằng, Việt Nam là quốc gia có nền văn hóa phương Đông, không thể coi mại dâm là một nghề. Làm như vậy sẽ mất đi nét văn hóa, thuần phong mỹ tục vốn có của người Việt.

Tuy nhiên, có một thực tế  phải thừa nhận là xã hội càng phát triển, hoạt động mại dâm cũng càng phát triển. Nhiều năm nay, dù cơ quan chức năng vẫn cố gắng cấm đoán, triệt phá các ổ mại dâm nhưng hoạt động này vẫn diễn ra sôi nổi, với thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Ngày xưa, chỉ có những người sa cơ lỡ vận, không công ăn việc làm mới phải lựa chọn nghề này để kiếm sống thì nay nghề này đã được “nâng lên về chất” khi có nhiều diễn viên, người mẫu và cả hoa hậu tham gia.

Ngay cả Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường trong buổi đối thoại trực tuyến ngày 24/7 đã phát biểu: “Nhìn thẳng vào thực tế, chúng ta thấy mại dâm là một hiện tượng xã hội và dù muốn hay không thì nó vẫn tồn tại. Có lẽ, cần có sự đổi mới trong thái độ đối xử với người bán dâm theo hướng tăng cường các giải pháp kinh tế-xã hội phù hợp hơn là các biện pháp mang tính chế tài tư pháp”.

 

Học tập Hà Lan

Phố đèn đỏ ở Amsterdam, Hà Lan
Phố đèn đỏ ở Amsterdam, Hà Lan

Hà Lan chính thức hợp pháp hóa nghề bán dâm từ năm 2000 với mục đích giải phóng gái mại dâm, cải thiện vị trí của gái mại dâm so với chủ cơ sở mại dâm; đưa hoạt động mại dâm trở nên công khai để dễ kiểm soát; dễ đối phó với những hoạt động phạm pháp liên quan tới mại dâm.

Tất cả các hoạt động kinh doanh tình dục đều phải xin giấy phép của chính quyền thành phố để bảo đảm rằng họ thực hiện đầy đủ các quy định pháp lý trong lĩnh vực này.

Ở Hà Lan, mỗi gái bán hoa đều phải khai báo thu nhập và đóng thuế. Cảnh sát, hội đồng quận và cơ quan y tế thành phố là những cơ quan chịu trách nhiệm giám sát thi hành luật.

Cảnh sát kiểm soát các cơ sở bán dâm để bảo đảm rằng trẻ vị thành niên hoặc người bất hợp pháp không hành nghề. Cơ sở nào có gái bán dâm bất hợp pháp hoặc người chưa thành niên có thể bị đóng cửa.

Chính quyền Hà Lan cho rằng việc cấm một hiện tượng xã hội đã tồn tại dai dẳng thì rất khó kiểm soát, do đó rất khó loại bỏ các hoạt động trái pháp luật như buôn bán phụ nữ, lạm dụng người chưa đủ tuổi trưởng thành.

Hà Lan đang có khoảng 15.000-30.000 gái bán dâm. Những cô gái này được chăm sóc sức khỏe ở các phòng khám miễn phí hoặc giá rẻ để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Một số tổ chức (có thể được lập nên bởi chính những người làm nghề mại dâm) như Sợi chỉ đỏ và Trung tâm Thông tin mại dâm có chức năng giúp đỡ gái bán hoa khi họ gặp vấn đề gì đó hoặc đấu tranh cho quyền lợi của họ. Chính vì vậy, luật mại dâm ở Hà Lan được điều chỉnh nhiều trong thời gian gần đây theo hướng có lợi hơn cho phụ nữ làm trong ngành công nghiệp tình dục.

Tác dụng tích cực của việc hợp pháp hóa hoạt động mại dâm

Hợp pháp hóa mại dâm sẽ hạn chế được cảnh đứng đường của gái bán dâm
Hợp pháp hóa mại dâm sẽ hạn chế được cảnh đứng đường của gái bán dâm

Từ bài học của Hà Lan, chúng ta có thể liệt kê được một loạt tác dụng tích cực từ việc hợp pháp hóa hoạt động mại dâm như:

- Về pháp luật: Việc công khai sẽ giúp các lao động được tự chủ, được pháp luật bảo vệ.

- Về quản lý hành chính: việc đăng ký hành nghề sẽ giúp các cơ quan quản lý lao động một cách chặt chẽ hơn.

Dĩ nhiên, sẽ vẫn còn tồn tại những lao động chui, những cơ sở chui nhưng sẽ ít hơn rất nhiều và bản thân khách mua dâm sẽ phải cân nhắc khi sử dụng dịch vụ chui.

- Về kinh tế: Người lao động có được thu nhập một cách hợp pháp. Chính quyền được thêm một khoản thu từ thuế thu nhập từ các lao động và cơ sở kinh doanh. Xã hội có thêm một nguồn thu từ hoạt động du lịch tình dục.

- Về y tế: Việc công khai, đăng ký hành nghề và kiểm tra sức khỏe bắt buộc định kỳ sẽ giúp hạn chế các bệnh lây lan qua đường tình dục.

- Về xã hội: Việc công khai sẽ giúp cả người mua lẫn người bán được tự do tìm đến nhau, hạn chế các tệ nạn và tiêu cực trung gian.

Mại dâm có lẽ luôn là một vấn đề nan giải của mọi xã hội, mọi chính quyền. Việc ngăn cấm hay công khai đều có những mặt tích cực và tiêu cực. Mỗi nước, sẽ tùy thuộc vào vấn đề văn hóa, chính trị, xã hội và kinh tế của mình để đưa ra một lựa chọn đúng nhất cho mình.

Ở nước ta, hiện tại, mại dâm vẫn đang là một hoạt động bất hợp pháp nhưng ngày càng có nhiều người ủng hộ hợp pháp hóa mại dâm và coi đó là một nghề. Có thể, trong tương lai gần, Việt Nam sẽ có những phố đèn đỏ và những gái mại dâm ở những địa điểm du lịch nổi tiếng như Đồ Sơn, Quất Lâm sẽ được công khai hành nghề.

 

Theo bạn, có nên hợp pháp hóa hoạt động mại dâm không?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.


 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại