Ngắm những chú gấu ở TT cứu trợ lớn nhất Việt Nam

Xuân Phú |

Trung tâm Cứu trợ gấu Việt Nam vừa khánh thành 4 khu bán tự nhiên chăm sóc gấu tại Vườn quốc gia Tam Đảo (Vĩnh Phúc). Đây là nơi 110 chú gấu trưởng thành đang được học cách hòa nhập với tự nhiên.

 

Bốn khu bán tự nhiên chăm sóc gấu là một trong những hạng mục quan trọng của Dự án xây dựng và vận hành Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam giai đoạn II - Dự án Trung tâm Cứu hộ Gấu tiêu chuẩn quốc tế lớn nhất cả nước hiện nay
Đây là nơi chăm sóc, nuôi dưỡng suốt đời cho các cá thể gấu bị các cơ quan kiểm lâm Việt Nam tịch thu từ các trại nuôi nhốt gấu lấy mật trái phép hoặc từ các hộ nuôi gấu tình nguyện trao trả cho nhà nước.
Hiện nay, do bị thu hẹp môi trường sống (sự biến mất dần của các cánh rừng tự nhiên) và nạn săn bắt gấu tự nhiên đưa vào các trại gấu để trích hút mật, số lượng gấu ngoài tự nhiên ước tính chỉ còn vài trăm cá thể.
Trong khi đó, theo số liệu của Cục Kiểm lâm Việt Nam, tính đến cuối năm 2012, khoảng 2.400 cá thể gấu đang bị giam cầm trong các trại nuôi nhốt gấu trên cả nước.
Tại các trại gấu, chúng bị giam cầm suốt đời trong các lồng cũi chật hẹp và bị chọc kim vào túi mật dẫn đến bị tổn thương cả về sức khỏe và tâm lý.
Có rất nhiều cá thể gấu đã bị tàn tật sau khi được cứu hộ, những cá thể này sẽ không sống được nếu thả về tự nhiên.
Từ năm 2006 tới nay, Tổ chức Động vật Châu Á (Animals Asia) đã bắt đầu cứu hộ gấu tại Việt Nam và đưa các chú gấu cứu hộ về sống trong Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại Vườn Quốc gia Tam Đảo (Vĩnh Phúc).
Cho tới nay, số lượng gấu cứu hộ được đã là 110 cá thể (gồm cả gấu chó và gấu ngựa) và đang được chăm sóc đặc biệt trong môi trường bán tự nhiên.
Hầu hết những cá thể gấu này bị nuôi nhốt từ nhỏ nên đến khi được cứu hộ khó có thể sinh tồn trong tự nhiên, đặc biệt là khả năng tự tìm kiếm thức ăn.
Các khu bán tự nhiên này là môi trường rất tốt để các chú gấu tìm lại được bản năng...
... khi được chăm sóc phục hồi sức khỏe, được tự do vận động cơ thể và tìm kiếm thức ăn.
Sau khi hoàn thành dự án, Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam sẽ đạt tiêu chuẩn quốc tế cho 200 cá thể gấu nằm trong VQG Tam Đảo, đồng thời xây dựng một không gian chào đón học sinh, khách tham quan tìm hiểu về thực trạng cuả loài gấu qua đó thay đổi tư duy sử dụng mật gấu của họ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại