Ngắm cổ vật, tư liệu một thời hào hùng để yêu đất nước hơn

Hải Sơn |

(Soha.vn) - Nhân dịp kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, Câu lạc bộ những người yêu cổ ngoạn Hà Nội mở tuần trưng bày, giới thiệu nhiều hiện vật quý đến người dân tại Hội quán cổ vật Việt Phương.

Phòng gian trưng bày có nhiều nhóm hiện vật được giới thiệu đến công chúng như hội họa, kỷ vật người lính, đồ sứ xanh trắng, đồ sơn thiếp…

Các tác phẩm hội họa của các tác giả nổi danh một thời như Nguyễn Đức Nùng, Phạm Văn Đôn, Trần Văn Cẩn…có nội dung mang đậm tình yêu quê hương đất nước, thiên nhiên tươi đẹp…


	Đại diện trang điện tử covattinhhoa.com đến chúc mừng Hội quán cổ vật Việt Phương nhân ngày mở cửa trưng bày 25/4.

Đại diện trang điện tử covattinhhoa.com đến chúc mừng Hội quán cổ vật Việt Phương nhân ngày mở cửa trưng bày 25/4.

Đến với hội quá cổ vật Việt Phương, mọi người sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng những nậm, nai rượu quý hiếm thuộc thế kỷ XVIII gắn liền với đời sống văn hóa của người Việt và nhiều hiện vật thuộc đồ cung đình cao cấp dành cho tầng lớp thượng lưu của xã hội thời phong kiến cùng những món đồ sơn thiếp là những hoành phi, câu đối do những nghệ nhân chế tác lưu giữ qua văn tự xưa, các di huấn về đạo đức, lối sống đẹp của tiền nhân...

Nhiều nhà sưu tầm cổ vật đến thăm quan.
Nhiều nhà sưu tầm cổ vật đến thăm quan.

Đặc biệt, nhân dân sẽ được chiêm ngưỡng nhiều kỷ vật gắn bó với người lính trên con đường xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, mang âm hưởng của bài ca cách mạng và làm sống dậy những năm tháng oai hùng của dân tộc Việt.

Nhà sưu tầm Phạm Việt Phương, chủ Hội quán cổ vật Việt Phương cho hay: “Chúng tôi hy vọng đây sẽ là điểm đến, nơi giao lưu của những người yêu thích cổ vật tại thủ đô và bạn bè khắp nơi tề tựu.

Đồng thời, thông qua các tác phẩm ấy, hội quán muốn giới thiệu đến nhân dân cả nước về văn hóa, lịch sử hào hùng của dân tộc, nhằm khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, con người nhân ngày Tết Độc lập đầy ý nghĩa này”.

Thời gian trưng bày giới thiệu cổ vật, hiện vật sẽ diễn ra từ ngày 25/4 - 2/5 tại Hội quán cổ vật Việt Phương (Hoàng Hoa Thám - Hà Nội).

Một số hình ảnh về hoạt động và cổ vật, hiện vật tại phòng trưng bày:

Ngắm cổ vật, hình ảnh một thời hào hùng để yêu đất nước hơn
 
Ngắm cổ vật, hình ảnh một thời hào hùng để yêu đất nước hơn
 
Ngắm cổ vật, hình ảnh một thời hào hùng để yêu đất nước hơn
 
Ngắm cổ vật, hình ảnh một thời hào hùng để yêu đất nước hơn
 
Ngắm cổ vật, hình ảnh một thời hào hùng để yêu đất nước hơn
 
Ngắm cổ vật, hình ảnh một thời hào hùng để yêu đất nước hơn
 
Ngắm cổ vật, hình ảnh một thời hào hùng để yêu đất nước hơn
 
Ngắm cổ vật, hình ảnh một thời hào hùng để yêu đất nước hơn
 
Ngắm cổ vật, hình ảnh một thời hào hùng để yêu đất nước hơn
 
Ngắm cổ vật, hình ảnh một thời hào hùng để yêu đất nước hơn
 
Ngắm cổ vật, hình ảnh một thời hào hùng để yêu đất nước hơn
 
Ngắm cổ vật, hình ảnh một thời hào hùng để yêu đất nước hơn

Những hình ảnh tư liệu về cách mạng - kháng chiến của nhà sưu tập Vương Toàn Thắng.

Ngắm cổ vật, hình ảnh một thời hào hùng để yêu đất nước hơn
 
Ngắm cổ vật, hình ảnh một thời hào hùng để yêu đất nước hơn
 
Ngắm cổ vật, hình ảnh một thời hào hùng để yêu đất nước hơn
 
Ngắm cổ vật, hình ảnh một thời hào hùng để yêu đất nước hơn
 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại