"Nếu sai, cần đóng cửa showroom cấm khách Việt, chỉ đón khách TQ"

Hoàng Đan |

Ông Cuông cho rằng, các cơ quan chức năng của Đà Nẵng cần vào kiểm tra rõ việc showroom cấm cửa khách Việt, chỉ đón khách TQ và nếu sai, cần đóng cửa để tránh gây bức xúc.

Cần kiểm tra, xử lý ngay

Showroom H.A Cao su thiên nhiên ở 148 Xuân Thủy (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng), thuộc Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Tuệ Dân khẳng định chỉ tiếp khách đoàn Trung Quốc chứ không cho khách Việt Nam vào mua sắm đang gây xôn xao dư luận.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Văn Cuông, nguyên Phó đoàn đại biểu QH tỉnh Thanh Hóa cho hay, đã theo dõi được thông tin này qua báo chí và cảm thấy đây "là chuyện rất lạ và có gì đó không bình thường".

Theo ông Cuông, khi mở showroom kinh doanh như vậy, theo quy định của luật pháp Việt Nam là phải thực hiện các thủ tục cấp giấy phép kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Trong giấy phép kinh doanh đó sẽ quy định rõ mặt hàng cụ thể mà showroom này kinh doanh.

"Ở đây, showroom này cho biết chỉ phục vụ người Trung Quốc mà cấm cửa người Việt Nam thì tôi thấy rõ ràng là chuyện lạ, có gì đó không bình thường.

Các cơ quan chức năng của Đà Nẵng cần phải vào cuộc sớm kiểm tra để làm rõ xem tại sao lại như vậy và có vấn đề gì mà lại không phục vụ người Việt Nam.

Nếu như có mục đích xấu, không tốt hoặc gây dư luận không tốt trong nhân dân thì cần phải có biện pháp xử lý nghiêm, thậm chí là đóng cửa showroom này để đảm bảo sự công bằng, nghiêm minh", ông Cuông nhấn mạnh.

Người thanh niên áo đen này tiến ra cũng ngăn không cho chụp ảnh!. Ảnh: Hải Châu/ Infonet.
Người thanh niên áo đen này tiến ra cũng ngăn không cho chụp ảnh!. Ảnh: Hải Châu/ Infonet.

Ông Cuông cũng cho hay, ông không rõ showroom này là của người Việt Nam hay Trung Quốc nhưng bất cứ một doanh nghiệp nào làm ăn, kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam phải tuân theo các quy định pháp luật của Việt Nam.

"Chúng ta thấy rõ, tất cả các cửa hàng của doanh nghiệp Việt Nam đều bán cho tất cả mọi người, cả Việt Nam, cả nước ngoài, không hề phân biệt gì cả nhưng ở đây, quy định đó lại rất lạ lùng và chắc chắn đã, sẽ gây bức xúc cho dư luận.

Không thể có chuyện một cửa hàng đặt trên lãnh thổ Việt Nam mà anh lại chỉ phục vụ người Trung Quốc không phục vụ người Việt.

Mọi doanh nghiệp kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam thì không được làm những việc trái với quy định của pháp luật. Nếu vi phạm phải xử nghiêm", ông Cuông nêu rõ.

Đồng quan điểm đó, ĐBQH Bùi Thị An (Hà Nội) cũng cảm thấy khó hiểu trong chuyện này và đồng thời, bà đề nghị các cơ quan chức năng của Đà Nẵng cần phải vào cuộc khẩn trương xác minh, làm rõ vấn đề này.

"Không có chuyện kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam mà lại cấm người Việt vào mua, chỉ bán cho người Trung Quốc. Tôi đề nghị, các cơ quan chức năng cần phải vào cuộc làm rõ việc này", bà An bày tỏ quan điểm.

"Khó có thể kết tội họ"

Đứng về phương diện pháp luật, luật sư Phạm Công Út (Trưởng VP Luật sư Phạm Nghiêm, TP Hồ Chí Minh) cho rằng, trước hết phải xem giấy phép cấp cho việc mở cửa hàng triển lãm hoặc mua bán xem nội dung cấp phép như thế nào.

"Họ có thực hiện đúng như giấy phép hay không. Ngoài ra, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành thì khó có thể "kết tội" họ khi họ cấm cửa người Việt", luật sư Út nêu.

Theo luật sư Út, trước đây cũng có trường hợp một nhà hàng ở Phan Thiết không chịu bán hàng cho người Việt vì cho rằng người Việt xấu tính, thông tin được đăng trên nhiều tờ báo lớn trong nước khiến dư luận giận dữ.

"Sau đó, nhà hàng ấy phải xin lỗi người dân trong nước, nhưng lúc đó thì nhà hàng ấy bị cộng đồng dư luận tẩy chay, mặc dù trước đó người Việt bản xứ cũng... chẳng được vào để mua lấy dịch vụ mà họ cần.

Ngoài ra, ở một địa phương nọ, các công ty, nhà máy đăng tuyển công nhân nhưng ghi rõ là không tuyển những người từ các tỉnh N, H ,T. Lý do mà họ đưa ra là do những người ở tỉnh này thường hay gây gổ...

Cũng có những trường hợp xem thực khách như ăn xin như những quán bún mắng, cháo chửi ở cũng khiến dư luận bất bình, dù điều ấy vốn đã từng tồn tại từ nhiều thập kỷ nay.

Việc bán hàng cho đối tượng nào là quyền của chủ doanh nghiệp đó, vì họ tự chịu trách nhiệm về sự sống còn của chính họ. Nhưng điều ấy chỉ gây phẩn nộ hoặc phản cảm cho những thượng đế mà thôi", luật sư Út nhìn nhận.

Luật sư Út cũng đề nghị, trong vụ việc này, các cơ quan chức năng của Đà Nẵng cần vào cuộc sớm để có biện pháp xử lý thích hợp.

Đồng thời, nếu trường hợp người Việt không được vào một cửa hàng của một quốc gia nào đó thì nhà nước thông qua kênh ngoại giao yêu cầu quốc gia sở tại chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh mang tính kỳ thị ấy.

Ngoài ra, luật pháp không can thiệp vào những biểu hiện kỳ thị này.

Sáng 23/12, lực lượng quản lý thị trường của TP Đà Nẵng đã đến showroom H.A cao su thiên nhiên của công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tuệ Dân (có trụ sở trên đường Xuân Thủy, Cẩm Lệ, Đà Nẵng) sau khi có thông tin tại đây chỉ đón khách Trung Quốc, cấm cửa đối với khách Việt.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại