Nể phục cụ già 70 tuổi tham gia đạp xe xuyên Việt gần 2.000 km

Lan Anh |

(Soha.vn) - Một cụ già U70 đã tham gia chương trình đạp xe xuyên Việt với gần 2.000 km để nâng cao tình yêu đất nước và tổ chức các hoạt động từ thiện cho người nghèo.

Sáng nay, 03/07, TP. Thanh Hóa (Thanh Hóa) bỗng trở nên nhộn nhịp hơn với sự xuất hiện của gần 150 bạn trẻ đến từ chương trình đạp xe xuyên Việt 2014 do Công ty TNHH Tổ Hợp TM&DV Tín Nghĩa SJC tổ chức cùng với sự bảo trợ của Liên hiệp Các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển tài năng, Quỹ mãi mãi tuổi 20 TP.Hà Nội, Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội... . Đặc biệt, người dân xứ Thanh rất bất ngờ khi thấy một cụ già râu tóc bạc phơ cũng tham gia trong chuyến đạp xe xuyên Việt này.

Chia sẻ với phóng viên, ông Nguyễn Văn Thiết (SN 1945) hồ hởi cho biết: “Đạp xe xuyên Việt là ước mơ của tôi từ thời trẻ nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được. Tôi tự hứa với bản thân, vào năm 70 tuổi tôi sẽ có một chuyến đi ý nghĩa và thực hiện ước mơ đó của mình. Việc đọc báo hàng ngày đã cho tôi biết đến chương trình "Đạp xe xuyên việt - hành trình kết nối yêu thương 2014" lần này. Được sự ủng hộ từ các con cháu, hôm nay tôi đã có mặt trong cuộc hành trình này để cùng với các bạn trẻ đối đầu với chặng đường gần 2.000 cây số. Tuy tuổi của tôi đã cao nhưng tôi vẫn rất dẻo dai vì thường xuyên đạp xe hàng ngày. Có ngày tôi từng đạp xe hơn 200km. Vì thế tôi tin rằng mình chắc chắn sẽ đi được đến cuối cuộc hành trình”.

Các tình nguyện viên trước giờ xuất quân tại Thủ đô Hà Nội.

Các tình nguyện viên trước giờ xuất quân tại Thủ đô Hà Nội.

Hành trình đạp xe xuyên Việt 2014 với chủ đề “Hành trình kết nối yêu thương” chính thức khởi hành vào ngày 01/07/2014 từ Hà nội và sẽ kết thúc hành trình vào ngày 01/08/2014 tại TP.HCM. Với sự tham gia của 150 tình nguyện viên trên cả 3 miền bắc – trung – nam, đoàn xe sẽ đạp qua 19 tỉnh, thành. Tại mỗi tỉnh đi qua, đoàn sẽ tổ chức nhiều hoạt động từ thiện: giúp đỡ trẻ em nghèo, trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, gia đình chính sách... Cùng với đó sẽ là các hoạt động thể thao, văn hoá nhằm khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước và nâng cao ý thức cộng đồng của thanh niên ngày nay.

Cũng như mọi năm, Ban tổ chức chương trình "Đạp xe xuyên Việt" đã thực hiện cuộc vận động “Mỗi tuần một cuốn vở”, “Bán móc khóa xuyên Việt” và “Quyên góp tiền lẻ tại nhà hàng Real is Best: 86 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội". Số sách, vở quyên góp được sẽ dành tặng các em học sinh hoàn cảnh khó khăn trong năm học mới. 

Trước đó, ngày 15/6/2014, các tình nguyện viên "Đạp xe xuyên Việt – Hành trình kết nối yêu thương" đã có một chuyến đi ý nghĩa đến thăm hỏi và động viên gia đình bé Ngọc Phương tại thôn Tự Chung, xã Trung Tú, huyện Ứng Hoà, Hà Nội.

Bé Phương có hoàn cảnh vô cùng đặc biệt. Ông Trần Văn Tiệp (ông nội của bé Phương) bị tai điếc, mắt kém bẩm sinh. Anh Trần Văn Khắc, bố bé Phương, cũng mang di chứng mù và câm điếc bẩm sinh. Mẹ bé Phương là chị Đào Thị Hường vốn là người không mấy nhanh nhẹn. Cả hai anh chị đều không thể kiếm tiền để tự nuôi sống mình. Kinh tế của cả nhà nhờ vào sự tần tảo của bà nội bé là bà Trần Thị Điền. 

Hành trình Đạp xe xuyên Việt - Kết nối yêu thương.

Hành trình Đạp xe xuyên Việt - Kết nối yêu thương.

Cơn giông tố lại ập đến gia đình Phương khi mẹ bé qua đời trong một trận cảm nặng. Chị Hường mất để lại nỗi đau thương tột độ cùng gánh nặng càng đè chặt hơn trên đôi vai bà Điền. Bà vừa phải đi làm kiếm tiền vừa phải chăm sóc chồng con và cháu bé hơn 3 tháng tuổi.

Với mong muốn góp một phần nhỏ bé của của chương trình đến gia đình bé Ngọc Phương, để bé có điều kiện tốt hơn vượt qua giai đoạn khó khăn này, đoàn tình nguyện viên “Hành trình kết nối yêu thương” đã trao quà và số tiền 5 triệu đồng quyên góp được tới tận tay gia đình bé. Những hoạt động thiện nguyện tương tự sẽ được đoàn cộng tác viên thực hiện thường xuyên trong cuộc hành trình xuyên Việt. Đó cũng là mục đích cao cả chung mà chương trình Đạp xe Xuyên Việt - Kết nối yêu thương hướng tới

"Sức khỏe, đam mê, nhiệt huyết, sự dũng cảm... là những đặc trưng của tuổi trẻ. Tham gia chương trình "Đạp xe xuyên Việt", các bạn là những người may mắn được hưởng thụ và trải nghiệm tuổi trẻ của mình một cách thực thụ và vô cùng ý nghĩa. Không chỉ là một hoạt động giải trí, "Đạp xe xuyên Việt - Kết nối yêu thương" còn là hành động của những người công dân yêu nước, biết tự hào dân tộc. Trước tình hình Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam thì một điều quan trọng nhất mà giới trẻ cần nâng cao, chú trọng là tình yêu đất nước. Các bạn không chỉ mang yêu thương từ miền đất này đến miền đất khác mà còn tham gia kết thành sợi dây đoàn kết dân tộc lớn lao" - PGS.TS Nguyễn Cảnh Toàn (Giám đốc quỹ Mãi mãi tuổi 20 TP.Hà Nội).

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại