Năm 2014 qua dự báo của 2 vị sư trụ trì chùa nổi tiếng ở Hà Nội

H.Đan |

(Soha.vn) - Nhận định tình hình kinh tế - xã hội đất nước năm 2014, các sư trụ trì một số chùa nổi tiếng ở Hà Nội đều bày tỏ sự lạc quan, tin tưởng vào sự phát triển, phục hồi...

LTS: Để mang lại món ăn tinh thần nhiều mầu sắc cho nhiều tầng lớp độc giả, Báo điện tử Trí thức trẻ bắt đầu đăng tải loạt bài về PHONG TỤC, TÂM LINH TẾT VÀ DỰ BÁO NĂM 2014 qua con mắt của những CHUYÊN GIA, CAO TĂNG, NHÀ VĂN HÓA nổi tiếng Việt Nam.

Bấm xem: Những dự báo đặc biệt về kinh tế Việt Nam năm 2014

Năm 2013 với rất nhiều khó khăn, thách thức đã qua đi và năm mới 2014 với nhiều kỳ vọng, điểm sáng đã bắt đầu.

Dự cảm về tình hình kinh tế, xã hội trong năm mới đang tới, Đại đức Thích Tâm Kiên, trụ trì chủa Một Cột (hay còn gọi là chùa Diên Hựu - Ba Đình, Hà Nội) cho rằng, năm Giáp Ngọ 2014 tới mọi sự khởi sắc, dương khí sẽ rất nhiều.

"Trong năm 2014 - Giáp Ngọ là mộc mang tính dương mà về hàng can thì chữ Giáp đứng đầu. Vì vậy, năm Giáp Ngọ tới mọi sự khởi biến, dương khí sẽ rất nhiều. Điều đó cũng báo hiệu cho một mùa xuân mới, năm mới khởi sắc hơn so với hai năm kinh tế suy thoái vừa qua", đại đức Kiên bày tỏ.

Đại đức Thích Tâm Kiên, trụ trì chủa Một Cột (Ba Đình, Hà Nội).
Đại đức Thích Tâm Kiên, trụ trì chủa Một Cột (Ba Đình, Hà Nội).

Đại đức Thích Tâm Kiên cũng cho rằng, trong tình hình khó khăn chung của nền kinh tế thế giới, việc giữ được thành quả như hiện tại của nền kinh tế trong 2 năm qua đã cho thấy sự cố gắng, phấn đấu rất lớn của Việt Nam.

"Giáp Ngọ mà Ngọ là biểu tượng cho sức mạnh, sự ổn định, kiên trì, độc lập. Vì thế, chắc chắn như Kinh dịch đã nói là "Qua cơn bĩ cực sẽ đến hồi thái lai", qua năm Quý Tỵ, đến năm Giáp Ngọ mọi thứ sẽ khởi sắc, hứa hẹn nhiều điều tốt đẹp đến mọi người...", đại đức Kiên nhấn mạnh.

Theo Đại đức Kiên, trong năm Giáp Ngọ, những người mang tuổi Dần, Ngọ, Tuất được coi là tam hợp và sẽ làm ăn được suôn sẻ, thuận lợi, tấn tới về tiền bạc. Tuổi Mùi, Ngọ thì được gọi là nhị hợp.

Còn những tuổi Tí, Ngọ, Mão, Dậu thì là tuổi xung nên làm ăn không được thuận lợi và cũng nên cẩn thận về sức khỏe.

"Trong nhà Phật thì không có tuổi xung, tuổi hợp cũng như không có ngày xấu, ngày tốt nhưng do Phật giáo miền Bắc là tam giáo đồng nguyên tức Phật - Giáo - Lão nên mới có việc xem như vậy và việc này cũng đi sâu vào tiềm thức của nhân dân ta từ nhiều thế kỷ qua.

Đạo Phật răn dạy con người là nếu chúng ta gieo nhân tốt sẽ được quả tốt còn gieo nhân xấu thì ắt gặp quả xấu. Vì vậy, mọi người trong năm mới Giáp Ngọ hãy hướng đến những việc thiện, việc tốt nhiều hơn thì chắc chắn sẽ gặp được những điều may mắn, tốt đẹp", đại đức Kiên chia sẻ.

Đồng quan điểm đó, Thượng tọa Thích Thanh Huân, Ủy viên TT HĐTS, Phó Văn phòng 1 TƯ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Pháp Vân (Hoàng Mai, Hà Nội) cũng đưa ra dự cảm, năm 2014 sẽ là một năm có nhiều sự vận động, phát triển mới.

Thượng tọa Thích Thanh Huân.
Thượng tọa Thích Thanh Huân.

"Sự lên xuống của đời sống kinh tế xã hội còn phụ thuộc vào nhiều điều kiện khách quan khác nhau nhưng trong tâm lý chung của mọi người thì đều mong ước đón một xuân mới với nhiều niềm vui, hạnh phúc. Điều đó là rất tốt, tạo niềm tin vào tương lai.

Đối với thời khí chung của năm Giáp Ngọ này, tôi nhận thấy đã bắt đầu có những điểm khởi sắc, đi lên theo quy luật của sự vận hành chung xã hội là khi đến đáy thì sẽ vận động tăng trở lại. 

Nếu như các năm trước, do nền kinh tế suy thoái mạnh dẫn đến việc có rất nhiều người mất mát những khoản lớn nhưng năm qua (năm 2013 - PV) việc đó đã ít hơn và chắc chắn sang năm 2014  sẽ tiếp tục giảm nữa.

Năm 2014 là năm Ngọ mộc mang tính dương và con ngựa trong dân gian quan niệm là biểu tượng của sự nhanh nhẹn, sức mạnh, sự ổn định, dẻo dai, kiên trì, độc lập nên sự khởi phát, tốt đẹp là điều ai cũng mong muốn...", Thượng tọa Huân nói.

Về những điều không hay có thể diễn ra trong năm tới, Thượng tọa Huân cho rằng, điều đó là điều khó có thể tránh khỏi.

"Với những diễn biến phức tạp của tình hình khí hậu biến đổi trên toàn cầu và Việt Nam chúng ta cũng đang chịu ảnh hưởng như hiện nay thì chắc chắn rằng sẽ khó tránh khỏi những tác hại do thiên tai, bão, lũ... gây ra trong năm Giáp Ngọ này. 

Còn trong tất cả mọi chuyện điều gì cũng có thể xảy ra nên chúng ta cần phải suy nghĩ, tính toán thật kỹ trước khi định làm các việc, tránh làm các việc xấu, việc có hại, ảnh hưởng tới người khác, tới môi trường, xã hội... Tăng làm việc thiện, việc có ích thì sẽ loại trừ được những điều xấu, không tốt đến với mình...", Thượng tọa Huân bày tỏ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại