Mùng 4 Tết, cửa ngõ TP biển Vũng Tàu ùn tắc

Vĩnh Phú |

Mùng 4 Tết hàng vạn người từ các tỉnh thành đi tắm biển Vũng Tàu khiến cửa ngõ thành phố biển ùn tắc.

Rạng sáng 11/2, hàng vạn du khách đã đổ về thành phố biển Vũng Tàu. Từ khoảng 7h sáng, dòng xe xếp hàng dài rẽ vào đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây hướng về Vũng Tàu, trên QL51 từ Đồng Nai đến Bà Rịa - Vũng Tàu đông kịt xe máy.

Ghi nhận của PV Báo Giao thông, lúc 7h sáng tại đường nhánh rẽ vào cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, các phương tiện chạy chậm xếp thành hàng dài nối đuôi nhau vì quá đông.

Tại trạm thu phí Long Phước trên đường cao tốc, nhiều ô tô phải đợi khá lâu mới qua được.

9h sáng trên tuyến QL51, đoạn qua Thị trấn Long Thành (Đồng Nai), lượng xe ô tô, xe máy, xe khách… từ khắp các tỉnh hướng về TP Vũng Tàu tăng cao đột biến, các phương tiện di chuyển chậm, tuyến QL51 ngày thường nhộn nhịp đã trở nên quá tải.

Vừa có mặt tại Vũng Tàu vào lúc 11h trưa 11/2, anh Lê Văn Liêm, một bác sĩ ngụ quận Thủ Đức (TP HCM) thở phào nhẹ nhõm cho biết: “Gia đình tôi dậy từ sáng sớm, lỉnh kỉnh đồ đạc chất lên xe ô tô đi nghỉ lễ ở Vũng Tàu.

Sáng nay 7h xuất phát từ TP HCM nhưng do lượng xe cộ quá đông nên nhiều đoạn phải nhích từng chút một gây ùn tắc. Do đường tắc hành trình phải trễ hơn gần 2h so với kế hoạch ban đầu”.

Quan sát của PV đến trưa 11/2 tại vòng xoay 3/2 (cửa ngõ TP Vũng Tàu), xe ô tô xếp hàng dài gây ùn ứ. Dọc các tuyến đường Thùy Vân, Hạ Long… các điểm dẫn vào các điểm tham quan du lịch lượng phương tiện cũng tăng cao đột biến nhiều lần so với ngày thường.

Một số hình ảnh PV Báo Giao thông ghi nhận sáng 11/2 tại TP Vũng Tàu:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại