Một người Việt bị dập xương chân trong vụ nổ bom ở Bangkok

Hoàng Đan |

Đại sứ quán Việt Nam ở Thái Lan xác nhận, một người Việt Nam đã bị thương nhẹ sau các vụ nổ bom xảy ra vào tối qua (17/8) ở Bangkok.

Lúc 10 giờ 15 sáng 18/8/2015, cán bộ Đại sứ quán đã thăm hỏi được anh Mai Văn Trường, sinh ngày 02/10/1990, quê tại Đồng Lợi, Triệu Sơn, Thanh Hóa.

Anh Trường bị sức ép của bom nên đã bị tụ máu tại mắt và dập xương chân (hình). Hiện, anh Trường đang được các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa chính quyền thành phố Bangkok (BMA General Hospital, còn gọi là Bệnh viện Klang) chăm sóc.

Chúng tôi sẽ theo dõi sát, tiếp tục hỗ trợ anh Mai Văn Trường.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Thái Lan cho Đại sứ quán cách đây ít phút, đây là trường hợp công dân Việt Nam duy nhất bị tác động bởi vụ nổ bom tối 17/8/2015 gần đền Erawan, Bangkok.

Đại sứ quán sẽ tiếp tục thông tin, cập nhật mọi tình hình liên quan.

Trước đó, đến 01h30 phút sáng ngày 18/8/2015, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã liên hệ trực tiếp được với tổng cộng 12 bệnh viện có điều trị người bị thương trong vụ nổ bom tối ngày 17/8 gần đền Erawan, quận Pathum Wan, Bangkok.

Tình hình tại các bệnh viện như sau:

Bệnh viện RACHAWITHI: Đang điều trị 9 người, trong đó 6 người Trung Quốc, 3 người Thái.

Bệnh viên HUA CHIAO: Đang điều trị một số người quốc tịch Indonesia, Malaysia, Singapore, không có người Việt Nam.

Hình ảnh tại bệnh viện Chulalongkorn Memorial do đại sứ quán VN ở Thái Lan cung cấp
Hình ảnh tại bệnh viện Chulalongkorn Memorial do đại sứ quán VN ở Thái Lan cung cấp

Bệnh viện LERDSIN: đang điều trị một số người, đều mang quốc tịch Thái Lan.

Bệnh viện PHYATHAI 1: Đang điều trị 02 người quốc tịch Trung Quốc.

Bệnh viện BANGKOK CHRISTIAN: Đang điều trị một số người, đều mang quốc tịch Thái Lan.

Bệnh viện St. LOUIS: Đang điều trị 01 người Thái.

Bệnh viện PRARAM 9: Đang điều trị một số người, đều mang quốc tịch Thái Lan.

Bệnh viện MAHESAK: Đang điều trị 01 người Thái.

Bệnh viện KHUOI NAM THAY: Đang điều trị một số người, trong đó không người nào có quốc tịch Việt Nam.

Bệnh viện BUMRUNGRAD hiện chỉ điều trị cho 2 người từ vụ nổ ở Erawan, một người Philippines, một người Qatar.

Tại bệnh viện CHULALONGKORN MEMORIAL lúc 22 giờ 50 ngày 17/8 đang điều trị cho 26 người bị thương, không có người Việt Nam.

Bệnh viện Đa khoa Cảnh sát Thái Lan, ngay cạnh khu vực nổ bom, lúc 22:30 ngày 17/8 cho biết, bệnh viện đang điều trị cho trên 60 người bị thương.

Những người này mang quốc tịch Malaysia, Philippines, Singapore, Trung Quốc, không có quốc tịch Việt Nam.

Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan khuyến cáo công dân Việt Nam tránh đi đến khu vực nêu trên cho đến khi có thông báo mới và thường xuyên cập nhật các thông tin, hướng dẫn của chính quyền Thái Lan về tình hình.

Bất kỳ ai có thông tin về người Việt Nam có thể bị tác động bởi vụ nổ, xin vui lòng thông báo cho Đại sứ quán theo đường dây nóng +66-92-484-0535 hoặc +66-89-896-6653.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại