Mong Bí thư Thăng phát triển hệ thống bác sĩ gia đình của TP.HCM

Nhất Phiến |

Đó là mong mỏi của GS.TS, BS Trần Đông A, nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2, tại buổi gặp gỡ với Bí thư Đinh La Thăng chiều 22-2 nhân kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Cũng tại buổi gặp gỡ, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng thăm hỏi tình hình sức khỏe, công việc nghiên cứu y khoa và đào tạo thế hệ bác sĩ trẻ của bác sĩ Đông A.

“Những người như bác sĩ Đông A là tài sản vô cùng quý giá của đất nước”, Bí thư Thăng khẳng định.

Bác sĩ Đông A cho biết, hiện nay bác sĩ gia đình ở các nước trên thế giới chiếm 30-50% đội ngũ y bác sĩ nhưng ở Việt Nam và TP.HCM mới manh nha thành lập.

Bác sĩ Đông A mong Bí thư Thăng phát triển hệ thống bác sĩ gia đình của TP.HCM để phục vụ tốt cho đời sống người dân và giải quyết tận gốc tình trạng quá tải cho các bệnh viện.

“Một mặt đào tạo tại các trường y khoa, một mặt nâng cao chất lượng quản lý y tế tại địa phương để biết chuyển bệnh nhân đúng tuyến”, bác sĩ Đông A nêu kiến nghị.

Bên cạnh đó, Bác sĩ Đông A còn kiến nghị sửa đổi Luật Dược để bán thuốc theo toa chứ không thể bán thuốc tràn lan như hiện nay, nhất là thuốc kháng sinh.

Bí thư Đinh La Thăng ghi nhận những đóng góp, kiến nghị của bác sĩ Trần Đông A và nhắn nhủ bác sĩ Đông A tiếp tục đóng góp ý kiến cho sự phát triển chung của TP và ngành y tế nói riêng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại