Ông Đinh La Thăng giúp tôi “trúng” vé số

Đình Du |

"Trước giờ tôi vẫn ở trong căn nhà xuống cấp, ngày đêm cầu mong mình trúng vé số mới có tiền sửa nhà. Nhờ sự quan tâm của đồng chí Bí thư thành ủy mà tôi như vừa trúng được số”, mẹ VNAH Lê Thị Kiều Oanh cười nói.

Sáng ngày 22/2, huyện Củ Chi triển khai công việc làm đường, xây nhà cho hai Mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) theo chỉ đạo “nóng” của Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng.

Theo ghi nhận của PV, từ sáng sớm, Thượng tá Trần Hữu Nghiệp - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Củ Chi điều 20 dân quân đến nhà mẹ VNAH Nguyễn Thị Em (81 tuổi) ở ấp Chánh và nhà mẹ VNAH Lê Thị Kiều Oanh (67 tuổi) thuộc ấp Thượng, xã Tân Thông Hội để cùng đội ngũ xây dựng làm đường và sửa nhà.

Được biết, đơn vị ông Nghiệp ủng hộ 20 triệu đồng để xây dựng hai công trình này.


Dân quân huyện đổ đá để trám đường bê tông vào nhà mẹ Em

Dân quân huyện đổ đá để trám đường bê tông vào nhà mẹ Em


Ban chỉ huy quân sự huyện Củ Chi ủng hộ 20 triệu để làm con đường

Ban chỉ huy quân sự huyện Củ Chi ủng hộ 20 triệu để làm con đường


Ông Lê Thanh Hùng chỉ huy trưởng xây dựng con đường

Ông Lê Thanh Hùng chỉ huy trưởng xây dựng con đường


Sợ đứa cháu đi học về trượt té trên con đường đang lởm chởm đá, mẹ Em ra đứng đợi

Sợ đứa cháu đi học về trượt té trên con đường đang lởm chởm đá, mẹ Em ra đứng đợi


Và đưa nước cho nước cho cháu Mai Minh Toàn uống

Và đưa nước cho nước cho cháu Mai Minh Toàn uống

Có mặt tại nhà cụ Oanh, bà Lê Thị Ánh Tuyết - Chủ tịch UBND xã Tân Thông Hội cho biết: “Theo chỉ đạo của Bí thư Đinh La Thăng, Huyện ủy Củ Chi sáng nay bắt tay vào việc triển khai xây nhà, làm đường cho mẹ Em và mẹ Oanh.

Dự kiến con đường vào nhà mẹ Em khoảng 5 ngày xong, còn nhà mẹ Oanh khoảng 25 – 30 ngày.

Cũng như sáng nay cho đến khi hoàn thành hai công trình trên, riêng bản thân tôi sẽ giám sát từng ngày và đốc thúc anh em thi công nhanh tiến độ để sớm giao nhà cho các mẹ nghỉ ngơi”.

Ông Lê Minh Tấn, Bí thư Huyện ủy Củ Chi cho biết, hiện số lượng gia đình thương binh liệt sỹ, hưu trí, có công cách mạng trên địa bàn huyện chiếm gần 36% toàn TPHCM.

Từ năm 1985 đến nay, huyện Củ Chi xây dựng trên 4.400 căn nhà tình nghĩa. Số mẹ VNAH có trên 2.000 người, hiện nay còn 110 mẹ VNAH còn sống.

“Tôi đánh giá rất cao những ý kiến, hành động và việc làm cụ thể của Bí thư Đinh La Thăng. Bí thư Thăng luôn quan tâm đến người dân, quan tâm đến những đối tượng chính sách ở Củ Chi, đặc biệt là mẹ VNAH.

Thời gian tới, huyện Củ Chi tiếp tục rà soát lại những trường hợp khác về nhà ở, đời sống, thu nhập, việc làm... Hộ nào còn nghèo, khó khăn thì tiếp tục xem xét, giải quyết cho người dân có cuộc sống ổn định hơn”, ông Tấn cho biết thêm.


Phá dỡ những phần hư hỏng để sửa lại nhà mẹ Oanh

Phá dỡ những phần hư hỏng để sửa lại nhà mẹ Oanh


Cả buổi sáng, bà Lê Thị Ánh Tuyết chạy qua lại nhà hai mẹ VNAH để theo dõi việc xây dựng

Cả buổi sáng, bà Lê Thị Ánh Tuyết chạy qua lại nhà hai mẹ VNAH để theo dõi việc xây dựng


Sắp có nhà mới, bà Oanh như thấy mình vừa được trúng số

Sắp có nhà mới, bà Oanh như thấy mình vừa được trúng số


Dự kiến khoảng 25 ngày là căn nhà Mẹ Oanh hoàn thành

Dự kiến khoảng 25 ngày là căn nhà Mẹ Oanh hoàn thành


Còn con đường vào nhà bà Em chỉ mất khoảng 5 ngày sẽ xong.

Còn con đường vào nhà bà Em chỉ mất khoảng 5 ngày sẽ xong.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại