"Mỏ vàng" của công ty bầu Đức đến từ đâu?

Pha Lê |

Doanh thu từ bán bò chiếm hơn 1/2 tổng doanh thu của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai do bầu Đức làm Chủ tịch HĐQT.

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã cổ phiếu HAG) được biết đến là một trong những doanh nghiệp bất động sản hàng đầu Việt Nam.

Tuy nhiên, Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ quý 3/2015 lại cho thấy một điều khá bất ngờ: Doanh thu chủ yếu của HAG không phải đến từ bất động sản mảng kinh doanh truyền thống hay mảng thế mạnh là kinh doanh gỗ, mía đường.

Trong quý 3/2015, doanh thu thuần của công ty đạt 2.168.087.987 nghìn đồng, cao gần gấp 3 lần so với quý 3 năm ngoái. Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý đạt 5.203.831.236 nghìn đồng, gấp hơn 2 lần năm 2014.

Cơ cấu doanh thu, doanh thu từ bán bò chiếm hơn ½ tổng doanh thu.

Nếu như năm ngoái, doanh nghiệp này không thu được đồng nào thì năm nay, 1.378.743.698 nghìn đồng là số tiền bán bò mang lại, lũy kế từ đầu năm đạt 2.145.190.861 nghìn đồng.

Doanh thu bán bò chiếm số lượng lớn trong tổng doanh thu của HAG cũng không phải điều gì lạ.

Bởi lẽ, trong thời gian qua doanh nghiệp này đã đầu tư hàng nghìn tỷ đồng để phát triển đàn bò tại Việt Nam, Lào và Campuchia.

Trong dự án nuôi bò của bầu Đức thì giai đoạn từ năm 2014 – 2015, HAG sẽ phát triển đàn bò thịt và bò sữa là 236.000 con (120.000 con sữa và 116.000 con bò thịt).

Theo thông tin từ HAG, tháng 6/2015, công ty đã nhập khẩu 86.700 con bò về các trang trại.

Trong đó, lượng bò nuôi để sinh sản, tạo ra nguồn bò thịt trong tương lai mới chỉ chiếm xấp xỉ 10% số lượng bò. Còn lại là bò thịt để nuôi vỗ béo, dự kiến sẽ được tiêu thụ hết trong năm 2015.

Cho đến nay, Hoàng Anh Gia Lai đã có 120.000 con bò (bò thịt, bò sữa, bò sinh sản). Theo kế hoạch, đến năm 2016, tập đoàn sẽ nâng tổng số bò lên 250.000 con.

"Chúng tôi thừa sức nuôi 1 triệu con bò sinh sản.

Với điều kiện đã, đang và sẽ có, Hoàng Anh Gia Lai sẽ nuôi nhiều bò sinh sản, chiếm 70-80% tổng số bò", là lời khẳng định chắc nịch của Chủ tịch HĐQT HAG Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) trong một bài phỏng vấn đăng trên báo Đầu tư.


Doanh thu của HAG

Doanh thu của HAG

Sở dĩ ông bầu này tự tin với sự thắng lợi của dự án nuôi bò là bởi doanh nghiệp này có khả năng tự túc được 70% thức ăn chăn nuôi với lợi thế quỹ đất lớn (hơn 100.000 ha đất tại Việt Nam, Lào, Campuchia).

Bầu Đức cũng cho biết tham vọng đến năm 2016, thương hiệu bò thịt "made by bầu Đức" sẽ được tung ra thị trường.

Và trong một phát biểu mới đây, ông Võ Ngọc Trường Sơn, Tổng giám đốc HAG cho biết, tập đoàn đang thực hiện dự ấn liên kết sản xuất với nông dân tại huyện Kbang và xã An Phú, nơi gia đình ông Đoàn Nguyên Đức đang sinh sống.

Doanh nghiệp sẽ đầu tư bò giống cho hộ nông dân vỗ béo. Sau khi đủ chuẩn đơn vị sẽ mua lại, giết mổ và phân phối ra thị trường.

Mục đích của dự án là nhằm xây dựng thương hiệu sản phẩm theo chuỗi giá trị bền vững, tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp và nông nghiệp, đón đầu thị trường khi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) có hiệu lực,

Nếu dự án thành công sẽ được nhân rộng sang các địa phương khác.


Doanh thu từ hoạt động tài chính

Doanh thu từ hoạt động tài chính

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại