Mẹ nạn nhân vụ MH17 ngất lịm đón thi hài con, cháu về quê hương

Hoàng Đan - Thiên Di |

Chia sẻ sau buổi đón di hài của con gái và hai cháu, nạn nhân trong vụ MH17, ông Khanh đã bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới các cơ quan chức năng của Hà Lan, Malaysia và Việt Nam.

Trực tiếp sang Hà Lan đón di hài của con gái và hai cháu, nạn nhân trong vụ máy bay MH17 rơi nhưng ông Nguyễn Ngọc Khanh - bố nạn nhân vẫn tỏ sự mạnh mẽ, làm chỗ dựa cho người thân khác trong gia đình.

Giữ sự bình tĩnh trong suốt buổi đón di hài của con, cháu, ông Khanh đã trực tiếp đi tới cảm ơn mọi người có mặt, các quan chức của Đại sứ quán Hà Lan, Đại sứ quán Malaysia và đại diện Bộ Ngoại giao.

"Cảm ơn tất cả sự giúp đỡ của các quý vị từ bên Hà Lan, Malaysia đã tạo điều kiện cho gia đình chúng tôi. Nhờ vào đó mà giờ di hài của con cháu tôi đã về đến Việt Nam - quê mẹ rồi. Tôi xin một lần nữa gửi lời cảm ơn tới tất cả", ông Khanh nói.

Gia đình đón di hài ba mẹ con nạn nhân vụ MH17.
Gia đình đón di hài ba mẹ con nạn nhân vụ MH17.

Ông Khanh cũng chia sẻ: "Hiện giờ di hài các cháu đã về đến Việt Nam rồi nhưng thực sự lúc này chúng tôi cũng không biết nói gì. Gia đình sẽ đưa di hài của các cháu về nhà tang lễ Phùng Hưng và ngày 17 tới đây, chúng tôi sẽ tổ chức buổi lễ cuối cùng cho các cháu. Chúng tôi xin một lần nữa gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người".

Trong khi đó, không chịu được cảnh đau thương này, mẹ đẻ chị Minh đã khóc ngất và phải nhờ người thân dìu đi.

Ngồi bên di hài của con cháu trên chiếc xe tang, bà Quản Thị Thắng (68 tuổi), bác ruột chị Minh không giấu nổi cảm xúc. Cùng những giọt nước mắt tuôn trào, bà Thắng liên tục gọi tên các cháu: "Duy ơi (con trai chị Minh - PV) về đây diễn kịch cho bà xem đi cháu ơi. Sao các cháu nỡ lòng nào bỏ bà đi thế này...".

Đúng 13 giờ, chiếc xe chở di hài của ba mẹ con chị Minh cùng người thân bắt đầu lăn bánh trở về.

Trước đó, đúng 12 giờ 40, chiếc xe chở di hài của mẹ con chị Minh, nạn nhân trong vụ máy bay MH17 rơi đã từ khu sân bay ra đến kho hàng hóa. Công tác di chuyển đã được tiến hành nhanh chóng sau đó với sự chứng kiến của Đại sứ quán Hà Lan, Malaysia và đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại