Vụ máy bay mất tích: Việt Nam tiếp tục tìm cả ở biển và rừng

H.Đan |

(Soha.vn) - Sáng nay, các máy bay tuần thám CASA-212, thủy phi cơ DHC6 cùng 8 tàu hải quân, cảch sát biển, cứu nạn hàng hải… vẫn tích cực hoạt động nhằm tìm kiếm máy bay mất tích.

Theo thông tin từ Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, trong ngày 13/3, một số hoạt động bay tìm kiếm chiếc máy bay MH370 mất tích của Malaysia vẫn được Việt Nam triển khai với 3 chuyến bay của 3 loại máy bay khác nhau.

“Trong ngày 13/3, 1 chiếc AN26, 1 chiếc máy bay tuần thám CASA-212 và 1 chiếc thuỷ phi cơ DHC6 vẫn sẽ cất cánh thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm” , trung tá Nguyễn Ngọc Sơn phát ngôn từ Sở Chỉ huy Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn.

Máy bay Cảnh sát biển Việt Nam cất cánh tại TP. HCM tham gia tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.
Máy bay Cảnh sát biển Việt Nam cất cánh tại TP. HCM tham gia tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.

Theo dự kiến, máy bay sẽ bay mở rộng tìm kiếm khu vực Nam của DK1 đến Bắc của vùng chồng lấn Việt Nam - Malaysia.

Trên biển, Việt Nam duy trì 8 tàu tìm kiếm của các lực lượng hải quân, cảnh sát biển, cứu nạn hàng hải và kiểm ngư. Các tàu trên biển di chuyển về vị trí phân công để phối hợp, kết hợp với lực lượng nước ngoài, đồng thời hướng về khu vực DK1.

Ngoài việc tìm kiếm trên biển, trong ngày hôm nay, các lực lượng cũng sẽ tìm ở địa phận quân khu 7, quân khu 9 và rừng U Minh, Vườn quốc gia mũi Cà Mau dọc ra biển.

Trước đó, theo ông Vũ Thế Chiến, Phó Chánh văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, trong ngày 12/3 sở chỉ huy tiền phương của Bộ giao thông Vận tải ở Phú Quốc  đã rút về Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, tại Phú Quốc vẫn tiến hành cuộc họp trao đổi thông tin về kết quả tìm kiếm cuối ngày vào lúc 17 giờ chiều 13/3.

Cũng trong sáng nay, nhiều cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài nước vẫn có mặt để theo dõi các thông tin mới cập nhật.

Tiếp tục cập nhật...

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại