Mãn nhãn với màn đá bóng, vượt sông hùng dũng của voi rừng

Bích Hồng |

(Soha.vn) - Lễ hội voi Buôn Đôn là một trong những lễ hội văn hóa truyền thống chính của tỉnh Đắc Lắc, được tổ chức 2 năm một lần vào tháng 3 dương lịch hàng năm.

 Nằm trong chương trình du lịch Quốc gia Tây Nguyên – Đà Lạt 2014, lễ hội đua voi năm nay có quy mô lớn hơn và nhiều hoạt động dành cho voi thú vị và hấp dẫn hơn những năm trước đây.

Lễ hội phục dựng, tái hiện những nghi lễ như lễ cúng bến nước, lễ cúng sức khỏe cho voi, lễ đâm trâu, lễ cúng lúa mới... Năm nay 18 con voi của  huyện Buôn Đôn sẽ trở thành trung tâm của lễ hội với rất nhiều hoạt động như diễu hành, thi chạy, thi đá bóng, thi bơi vượt sông Sêrêpốk, và sau đó sẽ chở du khách đi thăm quan vẻ đẹp của Buôn Đôn:

Trước khi bước vào phần thi đua voi quan trọng, voi sẽ thực hiện nghi lễ cúng sức khỏe trước lễ hội. Già làng Ây Bê tiến hành các nghi thức truyền thống của đồng bào như: Bôi tiết heo lên trán voi, rưới nước lã lên đầu, rải gạo… và giao đầu heo cho nài voi đặt lên đầu con voi của mình lấy may mắn và cầu mong sức khỏe cho voi. Đồng thời thể hiện tình cảm với voi, xem voi như người bạn, người thân trong gia đình.

Trước khi bước vào phần thi đua voi quan trọng, voi sẽ thực hiện nghi lễ cúng sức khỏe trước lễ hội. Già làng Ây Bê tiến hành các nghi thức truyền thống của đồng bào như: Bôi tiết heo lên trán voi, rưới nước lã lên đầu, rải gạo… và giao đầu heo cho nài voi đặt lên đầu con voi của mình lấy may mắn và cầu mong sức khỏe cho voi. Đồng thời thể hiện tình cảm với voi, xem voi như người bạn, người thân trong gia đình.

Voi Tây Nguyên so tài trong bộ môn bóng đá.

Voi Tây Nguyên so tài trong bộ môn bóng đá.

Đã có hơn 300 phóng viên trong và ngoài nước tham gia phản ánh lễ hội độc đáo này.

Đã có hơn 300 phóng viên trong và ngoài nước tham gia phản ánh lễ hội độc đáo này.

Hùng dũng vượt sông Sêrêpốk.

Hùng dũng vượt sông Sêrêpốk.

Được may mắn tham gia suốt những ngày lễ hội, chúng tôi cảm thấy một tinh thần của núi rừng trong mỗi tiếng cồng chiêng, tiếng hò reo của người dân khi tham dự  những cuộc thi dành cho voi. Những con voi rừng ngày nào đã được thuần hóa và phục vụ cho người dân làm rẫy, lấy củi, phát triển du lịch, và còn giúp rất nhiều việc khác giúp phát triển kinh tế địa phương.

Nhưng bên cạnh đó, voi Buôn Đôn cũng có những “nỗi niềm” riêng khi không được tự do vùng vẫy giữa đại ngàn núi sông như trước. Những chú voi rừng to khỏe đang dần già đi, và khó có cơ hội có voi con bởi luôn bị sử dụng triệt để sức lao động và thời gian, đó cũng là một mối đe dọa cho du lịch bền vững ở Tây nguyên nói chung và Buôn Đôn nói riêng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại