Vụ bảo vệ công ty chết trong bể nước: Không có dấu hiệu hình sự

Tú Nguyễn |

(Soha.vn) - Thi thể bảo vệ được phát hiện trong tư thế nằm ngửa, quần cùng thắt lưng được vắt lên vòi trong tẹc nước và đang trong quá trình phân hủy mạnh.

Như đã đưa tin trước đó, vào khoảng 14h chiều ngày 17/3, công nhân của trang trại bò số 4 thuộc công ty cổ phần thực phẩm sữa TH True Milk (trụ sở đóng tại xã Nghĩa Sơn, Nghĩa Đàn, Nghệ An) đã phát hiện 1 thi thể người đàn ông chết trong tẹc chứa nước của trang trại này.

Danh tính nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn Hòa (SN 1963, quê quán ở xã Yên Sơn, Đô Lương, Nghệ An) là bảo vệ của công ty dịch vụ bảo vệ KTC, có nhiệm vụ bảo vệ cho công ty cổ phần thực phẩm sữa TH.

Ngay sau khi phát hiện sự việc trên, phía công ty đã báo lên cơ quan công an xã Nghĩa Sơn, Công an huyện Nghĩa Đàn đến hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Ngày 21/3, làm việc với PV, Công an huyện Nghĩa Đàn cho biết, hiện tại vẫn chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Hòa. Tuy nhiên, qua kết quả khám nghiệm ban đầu xác định không hề có dấu hiệu tội phạm hình sự.

Bể nước của trang trại bò số 4, thuộc công ty CPTP sữa TH - nơi phát hiện thi thể bảo vệ Hòa.

Trao đổi với PV, đồng chí Ngô Anh Tuấn - Đội phó hình sự Công an huyện Nghĩa Đàn cho biết: “Sau khi nhận được tin báo từ công ty, phía cơ quan điều tra đã xuống làm các thủ tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm ngoài tử thi của nạn nhân và xác định không có dấu hiệu tội phạm. Nguyên nhân ban đầu được xác định là có 2 trường hợp: 1 là do ngạt nước, 2 là do bị đói. Hiện nay kết quả chính xác về nguyên nhân cái chết thì đang chờ kết luận phía Công an tỉnh, cơ quan đã gửi các mẫu bệnh phẩm xuống cơ quan tỉnh để chờ xác định”.

Cũng theo 1 cán bộ điều tra Công an huyện Nghĩa Đàn cho biết thêm, tại thời điểm phát hiện, thi thể nạn nhân Hòa nằm ngửa và trong tình trạng phân hủy mạnh. Trên người nạn nhân mặc áo đông xuân màu trắng xám, quần lót. Quần dài và thắt lưng được vắt lên vòi trong tẹc nước. Sau khi làm việc với công ty, cơ quan điều tra đã tiến hành cắt 1 đoạn của tẹc nước để đưa thi thể nạn nhân ra ngoài để tiến hành làm các thủ tục khám nghiệm.

Để đưa được thi thể nạn nhân ra ngoài, cơ quan chức năng đã phải cắt 1 lỗ tại thân của tẹc nước (chiều cao 1m x chiều rộng 1,5m).

Do gia đình không yêu cầu giải phẩu khám nghiệm tử thi, nên sau khi làm các thủ tục hiện trường, phía cơ quan điều tra đã bàn giao thi thể cho gia đình và đưa về quê mai táng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại